1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Doanh nghiệp nói "1.248 người bị mù do trồng hành tím", Cần Thơ phản bác

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ - khẳng định thông tin ở vùng đất Vĩnh Châu có hơn 1.200 người dân trồng hành tím bị mù mắt là không chính xác.

Ngày 23/7, Thành uỷ, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2025.

Doanh nghiệp: "1.248 người bị mù do trồng hành tím"

Tại đây, ông Lê Xuân Đắc - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư sản xuất kinh doanh Đặc Ân - nói: "Tôi biết có một vùng là Vĩnh Châu có 4.000-6.000ha đất nông nghiệp với 1.200 hộ trồng hành tím, lên đến 1.700ha. Trong đó có 1.248 người bị mù do trồng hành tím, phần lớn là hỏng giác mạc. Khi trồng hành, người dân dụi tay vào mắt dẫn đến cay mắt và bị mù".

"Khi đến vùng đó, tôi vô cùng cảm động. Do đó, tôi có ao ước được hợp tác đầu tư, phối hợp với người dân trồng cây dược liệu như: Củ bình vôi, nghệ bò cạp, kim ngân hoa,... thay cho trồng hành tím. Đây là những cây dược liệu quý hiếm ở Việt Nam, đa số trị rối loạn giấc ngủ, mất ngủ. Công ty sẽ giao cây giống và bao tiêu đầu ra, giúp nông dân", ông Đắc cho biết.

Doanh nghiệp nói 1.248 người bị mù do trồng hành tím, Cần Thơ phản bác - 1

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, trả lời ý kiến doanh nghiệp (Ảnh: CTV).

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, xác nhận nhiều đời nay, bà con ở Vĩnh Châu trồng từ 1.600 đến 1.700ha hành tím với sản lượng khoảng 160.000 tấn/năm.

Theo ông Chân, việc trồng hành tím tốn nước tưới tiêu rất nhiều, đại đa số bà con dùng nước ngầm, như vậy sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước. Vì vậy, thành phố rất hoan nghênh doanh nghiệp thuê đất để trồng cây dược liệu ở Vĩnh Châu.

"Tuy nhiên, riêng với thông tin công ty nói rằng hiện nay ở Vĩnh Châu bà con nông dân trồng hành tím rồi bị mù mắt, bị ảnh hưởng mắt là không đúng. Thông tin này là Công ty Đặc Ân xem những video trên mạng khoảng hai mươi mấy năm về trước. Thông tin này chúng tôi khẳng định không chính xác", ông Chân khẳng định.

Doanh nghiệp nói 1.248 người bị mù do trồng hành tím, Cần Thơ phản bác - 2

Hành tím là một sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng của Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Cần Thơ sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động

Cũng tại hội nghị đối thoại, theo báo cáo của ngành chức năng, tổng số vốn đầu tư toàn xã hội ước 6 tháng đầu năm đạt hơn 38.290 tỷ đồng, tăng hơn 10% so cùng kỳ. Trong đó, vốn nhà nước trên 14.000 tỷ đồng; vốn ngoài nhà nước hơn 23.400 tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn 850 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Cần Thơ cũng nhận diện một số khó khăn, thách thức như tăng trưởng kinh tế chưa đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn do áp lực thị trường, lượng hàng tồn kho lớn, công suất khai thác và năng lực đầu tư mới, mở rộng còn hạn chế...

Kết luận buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình đề nghị Chủ tịch UBND thành phố có chỉ đạo cụ thể, cố gắng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để góp phần phát triển thành phố.

Các sở ngành ghi nhận, tiếp thu tất cả các ý kiến của doanh nghiệp, nghiên cứu thật kỹ các khó khăn vướng mắc để có biện pháp phối hợp tháo gỡ.

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ cũng cho biết, thành phố sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động, sẵn sàng đón nhận các doanh nghiệp, nhà đầu tư; đề nghị các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp. Tất cả vì sự phát triển chung của thành phố.

“Lãnh đạo thành phố rất cảm ơn và mong tiếp tục nhận được góp ý của doanh nghiệp trong thời gian tới, có thể bằng văn bản, họp mặt, điện thoại cũng được. Tôi sẵn sàng mở điện thoại nghe. Khó khăn được nói cụ thể thì rất tốt, rất cần sự phản ánh của doanh nghiệp và người dân…

Đây là buổi họp mặt đầu tiên sau khi hợp nhất tỉnh, nên duy trì việc này, từ nay đến cuối năm cần 1-2 cuộc nữa” - ông Bình nói thêm.