1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Doanh nghiệp lấn hàng nghìn m2 rạch, chính quyền “đủng đỉnh” giải quyết

(Dân trí) - Doanh nghiệp lấn hàng nghìn m2 rạch thoát nước để xây dựng dự án nhà ở mà chính quyền quận 7 không biết. Khi cơ quan khác phát hiện, UBND TP chỉ đạo xử lý từ năm 2013 đến nay vẫn chưa xong. UBND TP chỉ đạo kiểm điểm cán bộ để xảy ra sai phạm từ tháng 2/2016 đến nay cũng... chưa kịp làm.

Tiền lệ xấu

Theo UBND quận 7, từ năm 2012, để triển khai dự án Riviera Point (Cao ốc phức hợp nhà ở - thương mại) tại phường Tân Phú - quận 7, chủ đầu tư là Công ty TNHH Riviera Point đã lấp tổng cộng 4 đoạn rạch thoát nước của khu dân cư xung quanh với 1.800m2.


Dự án Riviera Point lấp 1.800m2 rạch Cả Cấm (phường Tân Phú, quận 7) nhưng chính quyền địa phương không biết

Dự án Riviera Point lấp 1.800m2 rạch Cả Cấm (phường Tân Phú, quận 7) nhưng chính quyền địa phương không biết

Mặc dù địa điểm này nằm ngay sau lưng UBND quận 7 nhưng việc lấp rạch chỉ được phát hiện vào năm 2013 khi Kiểm toán Nhà nước về chuyên đề giao đất, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn quận 7 (!?). Sau đó, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo xử lý vụ việc.

Ngày 18/3/2013, UBND TPHCM đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp lấn chiếm kênh rạch trên địa bàn quận.

Sau đó, tháng 10/2015, UBND TP yêu cầu chủ đầu tư công trình xây dựng hồ điều tiết bên trong dự án để thay thế cho diện tích rạch bị lấn chiếm.

Tuy nhiên đánh giá về hướng xử lý trên của UBND TP, TS Hồ Long Phi – Giám đốc Trung tâm Quản lý nước và biến đổi khí hậu Đại học Quốc gia TPHCM - không đồng tình.

Ông nói: “Cách xử lý của thành phố là không đúng nguyên tắc và cũng không đúng luật. Cách duy nhất để cảnh báo cho những dự án còn lại không đi theo vết xe đổ là bắt buộc chủ đầu tư phải khôi phục lại hiện trạng. Bởi chủ đầu tư đã vi phạm luật rất rõ ràng. Ở đây không có giải pháp nào để chữa cháy cho hành động lấp rạch”.

Hơn một năm chưa rút xong kinh nghiệm

Tháng 2/2016, UBND TP có văn bản yêu cầu quận 7 khẩn trương khắc phục các sai sót khi phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu dự án Riviera Point. Đồng thời, giao quận 7 tổ chức kiểm điểm các cá nhân, phòng ban liên quan để xảy ra sai sót khi thẩm định và phê duyệt đồ án này. Tuy nhiên, đến nay UBND quận 7 vẫn chưa tiến hành.


Việc tổ chức kiểm điểm cán bộ, phòng ban của quận 7 liên quan đến sự việc trên vẫn chưa thực hiện dù TP đã chỉ đạo hơn 1 năm trước.

Việc tổ chức kiểm điểm cán bộ, phòng ban của quận 7 liên quan đến sự việc trên vẫn chưa thực hiện dù TP đã chỉ đạo hơn 1 năm trước.

Theo chỉ đạo của UBND TP, rạch bị san lấp phải được thay bằng hồ điều tiết với diện tích bằng 1,2 lần diện tích rạch bị san lấp. Như vậy, diện tích tối thiểu hồ điều tiết là 2.172m2. Tại đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết, công ty Riviera Point cũng bổ sung hồ điều tiết với diện tích như trên.

Ngày 14/6, trao đổi với PV Dân trí, UBND quận 7 cho biết, đồ án quy hoạch cũng mới nhận ý kiến đóng góp của Sở Quy hoạch – Kiến trúc. Bên cạnh đó, sau khi hoàn tất điều chỉnh quy hoạch thì quận sẽ tổ chức họp kiểm điểm, phê bình rút kinh nghiệm đối với các cá nhân, phòng ban liên quan.

Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho rằng việc khắc phục sai sót dự án cũng như tổ chức kiểm điểm của quận 7 là quá lâu, bởi sự việc kéo dài từ năm 2013.

“Đây là bài học kinh nghiệm. Nhà đầu tư tranh thủ lấn rạch, lấp rạch. Thực ra chủ trương làm hồ điều tiết là giải pháp tình thế để bù việc lấn, lấp rạch. Ngay từ đầu không làm hồ, nhưng lấn rạch nên đành làm giải pháp tình thế”, ông Hoan nói.

Chủ tịch UBND quận 7 Lê Hòa Bình cũng thừa nhận sự việc là bài học đối với quận 7 và địa phương sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Ông cũng cho rằng cách giải quyết sự việc hơi máy móc nên kéo dài nhiều năm.

Ông Hoan cho rằng, địa phương phải tăng cường công tác nắm tình hình đối với các công trình, dự án trên địa bàn. Từ đó, mới kịp thời phát hiện những thiếu sót và chấn chỉnh kịp thời.

Bên cạnh đó, ông Hoan cũng phê bình quận 7 ở khâu kiểm điểm cán bộ liên quan đến vụ việc. “Khâu kiểm điểm khi nào kết thúc? TP chỉ đạo từ tháng 2 năm trước, đến nay đã gần năm rưỡi. Chưa làm được thì quá dở”, ông nói.

Ông cho rằng trong số những cán bộ liên quan đến vụ việc có người đã chuyển công tác, có người nghỉ hưu… nhưng phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc.

“Kiểm điểm để thấy khuyết điểm và rút kinh nghiệm. Nhưng quan trọng nhất là rút ra bài học cho cán bộ, chuyển tải đến những cán bộ khác. Địa phương phải làm xong 2 vấn đề trong tháng 7 và báo cáo TP”, ông Hoan nói.

Quốc Anh