1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đoàn ngoại giao các nước tham quan di sản thành nhà Hồ

(Dân trí) - Nhằm đánh giá những giá trị lịch sử, văn hóa của di tích thành nhà Hồ, đoàn ngoại giao của các nước Thường trực Ủy ban Di sản thế giới và một số quốc gia đã đến làm việc và tham quan di tích thành nhà Hồ tại huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.

Tham gia trong đoàn có bà Katherine Muller-Marin, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam; ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ văn hóa Đối ngoại và UNESCO cùng Đại sứ, phó Đại sứ, đại diện cho các nước: Trung Quốc, Liên Bang Nga, Cam Pu Chia, Myanmar, Áo, Indonesia, Morocco, Đức, Bỉ...
 
Trong hai ngày 22 và 23/1, đoàn đã đến thăm thực địa tại di sản thành nhà Hồ. Qua đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã cung cấp những thông tin cần thiết giúp các nhà ngoại giao, các nhà khoa học có cái nhìn toàn diện về giá trị nổi bật toàn cầu của di sản này.
 
Đoàn ngoại giao các nước tham quan di sản thành nhà Hồ - 1
Khu di tích thành nhà Hồ

Theo đánh giá, thành nhà Hồ là công trình kiến trúc đồ sộ bằng đá độc nhất vô nhị ở Việt Nam, với tổng khối lượng đá được sử dụng xây thành khoảng 20.000m3 và gần 100.000m3 đất được đào đắp.

Năm 2010, các nhà khảo cổ còn phát hiện tại khu vực Đàn tế Nam giao trong khu quần thể di tích thành nhà Hồ, dưới mặt đất chừng 30cm, đã xuất lộ nền móng kiến trúc và cấu trúc chính của Đàn Nam Giao. Theo đánh giá thì đây là đàn tế duy nhất ở Việt Nam còn khá nguyên vẹn về mặt di tích và là Đàn Nam Giao có quy mô hoành tráng, hòa quyện giữa kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên. Trong quá trình khai quật trước đó, các nhà khảo cổ học đã làm xuất lộ hàng nghìn di vật trong khu di tích thành nhà Hồ.

Thành nhà Hồ là một công trình có giá trị nổi bật toàn cầu với kiến trúc kiểu kinh thành phương Đông, vừa là trung tâm quyền lực, vừa là một pháo đài quân sự. Trải qua 600 năm, đến nay, thành nhà Hồ vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn.

Chiều ngày 23/1, tại buổi làm việc, bà Katherine Muller-Marin, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đã bày tỏ ấn tượng sau khi tham quan thực tế quần thể khu di tích thành nhà Hồ và khẳng định đó là những điều rất quan trọng trong hồ sơ di sản thành nhà Hồ và trong lộ trình ghi danh thành nhà Hồ là Di sản văn hóa thế giới.

Duy Tuyên