Đỉnh Fansipan đẹp ngỡ ngàng ngày cuối năm

(Dân trí) - Sáng nay (9/2) du khách thích thú ngắm nhìn phong cảnh tuyết phủ trắng tinh khôi tuyệt đẹp trên đỉnh núi Fan si pan - "Nóc nhà Việt Nam" đẹp như tiên cảnh trời Âu.

Bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa - Du lịch thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) chia sẻ: "Có thể nói Sa Pa là riêng có, là độc đáo và là duy nhất. Vùng đất được mệnh danh là "Xứ sở của tình yêu" này đã khép lại năm Mậu Tý 2020 trong tinh khôi tuyết trắng và bảng lảng sương mù - một kiểu thời tiết chỉ có ở Sa Pa...".

Xin giới thiệu chùm ảnh đỉnh núi Fansipan đẹp nao lòng trong lớp tuyết dày trắng xóa do bạn đọc cung cấp cho Dân trí.
 
Đỉnh Fansipan đẹp ngỡ ngàng ngày cuối năm - 1
Đỉnh Fansipan đẹp ngỡ ngàng ngày cuối năm - 2
Đỉnh Fansipan đẹp ngỡ ngàng ngày cuối năm - 3
Đỉnh Fansipan đẹp ngỡ ngàng ngày cuối năm - 4
Đỉnh Fansipan đẹp ngỡ ngàng ngày cuối năm - 5
Đỉnh Fansipan đẹp ngỡ ngàng ngày cuối năm - 6
Đỉnh Fansipan đẹp ngỡ ngàng ngày cuối năm - 7
Đỉnh Fansipan đẹp ngỡ ngàng ngày cuối năm - 8
Đỉnh Fansipan đẹp ngỡ ngàng ngày cuối năm - 9
Đỉnh Fansipan đẹp ngỡ ngàng ngày cuối năm - 10

Lũ lớn dị thường xuất hiện trên thượng nguồn sông Hồng

Sáng nay (9/2), Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai điện cho biết, trận lũ dị thường đang xuất hiện trên thượng nguồn sông Hồng chảy qua thành phố biên giới Lào Cai.

Đỉnh Fansipan đẹp ngỡ ngàng ngày cuối năm - 11

Lũ dị thường xuất hiện trên sông Hồng chảy qua tỉnh Lào Cai sáng ngày 9/2/2021

Ghi nhận thực tế, dòng nước lũ lớn từ phía Trung Quốc đổ về làm ngập nhiều diện tích rau màu của người dân.

Nhiều rác củi to trôi theo dòng nước lũ chảy cuồn cuộn báo hiệu nước lũ sông Hồng vẫn đang lên khá mạnh sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ thi công kè bê tông vĩnh cửu dòng sông này chảy qua thành phố tỉnh lỵ Lào Cai và thị tứ xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên).

Đỉnh Fansipan đẹp ngỡ ngàng ngày cuối năm - 12

Trận lũ làm ngập nhiều diện tích rau màu của người dân.

Đây là trận lũ dị thường xuất hiện trên sông Hồng đoạn chảy qua tỉnh Lào Cai trong những ngày cận Tết Tân Sửu 2021.
 
Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao kết hợp với tác động của không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc tràn xuống, từ đêm ngày 7/2 trở đi, địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa, mưa vừa trên diện rộng và giông rải rác, nhiều nơi có mưa to, có nơi mưa rất to.
 
Trong khi đó, phía thượng nguồn sông Hồng từ Trung Quốc cũng có mưa lớn khiến nước từ thượng lưu đổ về khá lớn gây lũ trái mùa bất ngờ trên sông đoạn chảy qua thành phố Lào Cai sáng nay.
 
Lúc 7h ngày 9/2, Trạm Thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước lên tới 77,84m; biên độ lũ đạt mức 1,66m. Hiện lũ trên sông vẫn đang lên, dự báo đỉnh lũ cao nhất khả năng lên tới 78m, sau xuống chậm.
 
Phạm Ngọc Triển