1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

Đình chỉ lớp trông trẻ vì cô giáo đánh nhau trước mặt học sinh

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã ra thông báo dừng hoạt động nhóm lớp trẻ tư thục BBMC ở đường Soi Tiền, phường Kim Tân, do để xảy ra vụ việc giáo viên ẩu đả nhau ngay trước mặt học sinh.

Thông báo dừng hoạt động được bà Lưu Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch phường Kim Tân, ký vào ngày 30/9. Việc dừng hoạt động nhóm lớp trẻ tư thục BBMC là để phục vụ công tác xác minh, xử lý 2 cô giáo cơ sở mầm non này ẩu đả nhau ngay trước mặt các học sinh mầm non trong giờ học.

Trước đó, ngày 29/9, trên mạng xã hội Facebook lan truyền video vụ ẩu đả giữa 2 giáo viên mầm non với nhau trên địa bàn thành phố Lào Cai, ngay trong lớp học, trước sự có mặt của nhiều học sinh mầm non, gây bức xúc trong xã hội.

Đình chỉ lớp trông trẻ vì cô giáo đánh nhau trước mặt học sinh - 1

Hình ảnh 2 giáo viên nhóm trẻ tư thục BBMC ẩu đả nhau trước mặt học sinh (Ảnh cắt từ clip).

Lực lượng chức năng thành phố Lào Cai đã vào cuộc xác minh, xác định vụ việc xảy ra tại nhóm trẻ mầm non tư thục BBMC ở đường Soi Tiền, phường Kim Tân, TP Lào Cai, do ông T.V.A. làm chủ.

Nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn cá nhân giữa 2 giáo viên.

Ngay khi sự việc xảy ra, chủ cơ sở mầm non tư thục BBMC đã quyết định cho thôi việc 2 giáo viên tham gia ẩu đả, đồng thời phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ để xử lý theo quy định.