1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Điều tra vụ đập phá hàng loạt bóng đèn, "ngã ngửa" khi tìm ra thủ phạm

(Dân trí) - Một nhóm học sinh cấp 2 vì muốn lấy bóng đèn về chế tạo đồ chơi đã nghịch ngợm và đập phá hệ thống đèn chiếu sáng tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc gây thiệt hại khoảng 30 triệu đồng.

Thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), vào khoảng thời gian cuối tháng 9/2019, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc) xảy ra nhiều vụ đập phá hệ thống bóng đèn chiếu sáng.

Trước tình hình trên, đơn vị đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự tập trung lực lượng xác minh, điều tra làm rõ.

Sau một thời gian tích cực điều tra, Công an huyện Can Lộc đã xác định được nhóm đối tượng thực hiện hành vi trên là 5 nam học sinh đang học lớp 7 tại một trường cấp 2 trên địa bàn xã Mỹ Lộc (huyện Can Lộc).

Điều tra vụ đập phá hàng loạt bóng đèn, ngã ngửa khi tìm ra thủ phạm - 1

Nhóm học sinh làm việc với công an.

Tại cơ quan công an, nhóm học sinh cho biết, do nhận thức pháp luật còn nhiều hạn chế, các em đã đập phá hệ thống đèn chiếu sáng vì nghịch ngợm và vì muốn lấy bóng đèn về chế tạo đồ chơi.

Hiện gia đình các em đã chủ động khắc phục hậu quả, đền bù thiệt hại tài sản (khoảng 30 triệu đồng) cho Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Tiến Hiệp