1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điều tra nguyên nhân gần 40ha mía cháy rụi

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Gần 40ha mía của nông dân huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đang vào giai đoạn thu hoạch bất ngờ bị cháy. Chính quyền, nhà máy đang khẩn trương vào cuộc giúp dân.

Ngày 25/3, UBND huyện Kbang thông tin đang phối hợp cùng cơ quan chức năng hỗ trợ bà con thu hoạch gần 40ha mía cháy và điều tra nguyên nhân.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kbang, chiều 24/3, người dân phát hiện đám cháy tại khu vực ruộng mía của người dân làng Dơng, xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang).

Chính quyền và người dân địa phương đã khẩn trương tổ chức lực lượng tiến hành dập lửa.

Gia-Lai_mia-chay-cua-nguoi-dan_Chi-Anh.jpeg

Gần 40ha mía của người dân huyện Kbang bị cháy (Ảnh: Chí Anh).

Do thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua, lá mía đã khô khiến lửa cháy lan nhanh, khó khống chế.

Đến 16h ngày 24/3, lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy

Vụ cháy đã gây thiệt hại gần 40ha mía đang thời kỳ thu hoạch của 24 hộ dân thuộc các làng: Dơng, Mơ Hven-Ôr và thôn Hbang.

Gia-Lai_mia-chay-cua-nguoi-dan_Chi-Anh.jpeg

Trước số diện tích mía cháy lớn, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương huy động lực lượng giúp dân thu hoạch (Ảnh: Chí Anh).

Trước số diện tích mía cháy lớn, Nhà máy đường An Khê đã cam kết thực hiện thu mua đối với toàn bộ số mía nguyên liệu bị cháy nêu trên theo quy trình áp dụng đối với mía tươi (không bị cháy) để giảm thiểu thiệt hại của người dân trồng mía. Tuy nhiên, về sản lượng ước giảm 10-15% so với diện tích mía không bị cháy.

Ông Trần Quang Kiên, Giám đốc Nhà máy đường An Khê cho biết: "Sáng nay (25/3), nhà máy đã huy động 2 máy đốn mía và nhiều xe vận chuyển để đẩy nhanh việc thu hoạch.

Trong 40ha mía cháy, có khoảng 30ha thu hoạch bằng máy và 10ha người dân tự chặt. Dự kiến toàn bộ sản lượng mía trong vụ cháy sẽ được vận chuyển về nhà máy đường chậm nhất là ngày 26/3.

Gia-Lai_mia-chay-cua-nguoi-dan_Chi-Anh.jpeg

Hàng trăm hộ dân đang khẩn trương thu hoạch 40ha, trước khi mía bị giảm chất lượng (Ảnh: Chí Anh).

Sáng 25/3, lãnh đạo UBND huyện Kbang đã đi kiểm tra thực địa và triển khai các biện pháp để khắc phục hậu quả do cháy mía. Lãnh đạo UBND huyện yêu cầu nhà máy tập trung phương tiện, nhân công, ưu tiên tiêu thụ toàn bộ diện tích mía nguyên liệu bị cháy của các hộ dân.

Đồng thời chỉ đạo Công an huyện phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy mía.