Điện thờ "khủng" ở Thái Bình: Xác nhận nhiều sai phạm

(Dân trí) - Liên quan đến điện thờ “khủng” được xây dựng trên diện tích 10.000 m2 đất và đôi rồng vàng khổng lồ ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, phía UBND huyện Thái Thụy cho biết, điện thờ này xây dựng trên đất nông nghiệp, chưa được cấp phép và đôi rồng vi phạm hành lang quốc lộ 37.

Nhiều sai phạm trong việc xây dựng “bản phủ Phúc Sinh Trường”

Dư luận hiện nay đang xôn xao về một điện thờ tư nhân thuộc dạng “khủng” nghi không có phép xây dựng, lấn chiếm quốc lộ, mang tên “bản phủ Phúc Sinh Trường” ở thôn Tứ Cường, xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Bản phủ Phúc Sinh Trường do gia đình bà Nguyễn Thị Nhỡ và ông Phan Văn Sàm, trú ở thôn Tứ Cường, xã Thụy Quỳnh xây dựng. Diện tích của điện thờ này rộng 10.000 m2, nằm sát quốc lộ 37, diện tích đất xây dựng điện thờ này theo một số người dân cho biết là do đình ông Sàm và bà Nhỡ mua đất ruộng của người dân.


Bản phủ Phúc Sinh Trường được xác định là xây trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích và chưa có giấy phép xây dựng

"Bản phủ Phúc Sinh Trường" được xác định là xây trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích và chưa có giấy phép xây dựng

Trước lối vảo “bản phủ Phúc Sinh Trường” là một đôi rồng vàng cao đến 15 mét và dài 25 mét, đứng bên cạnh là một cặp lộc bình cũng thuộc dạng khổng lồ. Tuy nhiên, đôi rồng này cũng bị phản ánh là lấn chiếm quốc lộ 37.

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề trên, chiều ngày 5/4, PV báo Dân trí đã làm việc với ông Nguyễn Duy Cam, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy.

Ông Cam cho biết, “bản phủ Phúc Sinh Trường” vốn là một am thờ nhỏ lâu đời. Từ năm 1976, gia đình bà Nhỡ ra đây ở thì am thờ này đã có từ trước. Trước khi xây dựng “bản phủ Phúc Sinh Trường”, nơi đây vẫn thu hút khá nhiều người đến dâng hương và qua quá trình phát triển thì phủ Phúc Sinh Trường ngày càng được gia đình bà Nhỡ xây dựng quy mô hoành tráng hơn.


Ông Nguyễn Duy Cam, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy trong buổi làm việc với PV Dân trí

Ông Nguyễn Duy Cam, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy trong buổi làm việc với PV Dân trí

Về việc xây dựng “bản phủ Phúc Sinh Trường”, ông Cam cho biết: “Gia đình bà Nhỡ khi xây dựng không có giấy phép, điện thờ này cũng xây dựng trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng và đôi rồng vàng xây dựng cạnh quốc lộ 37 không đúng vị trí vi phạm đến hành làng an toàn giao thông”.

Ông Cam cũng cho biết thêm, sau khi phát hiện sự việc trên, phía UBND xã Thụy Quỳnh và UBND huyện Thái Thuỵ đã lập biên bản đình chỉ xây dựng, phạt hành chính về công trình xây dựng không phép này.

Khi phóng viên đề cập đến việc điện thờ xây dựng không phép nhưng vẫn dễ dàng được hoàn thiện, ông Cam thừa nhận chính quyền địa phương đã không theo dõi sát sao và xử lý kịp thời, đây là sự cố rất đáng tiếc (!).

Huyện báo cáo tỉnh tìm phương án giải quyết

Ông Cam trao đổi, sau khi “bản phủ Phúc Sinh Trường” được hoàn thành, xã và huyện nhận thấy việc này không ảnh hưởng quá đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên phía huyện đang "tìm cách tháo gỡ theo phương hướng ổn định và phát triển".

Ông Cam cho biết: “bản phủ Phúc Sinh Trường” này rất được người dân ủng hộ, phía chính quyền cơ sở và người dân địa phương cũng có đề nghị các cấp chính quyền công nhận là “cơ sở tín ngưỡng” và là nơi sinh hoạt văn hoá tâm linh của địa phương.


Đôi rồng vàng được xác định vi phạm hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 37

Đôi rồng vàng được xác định vi phạm hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 37

Cũng theo ông Cam, về vi phạm trong xây dựng không phép và xây dựng trên đất nông nghiệp, qua nhiều kênh nắm bắt, phía UBND huyện nhận thấy việc “bản phủ Phúc Sinh Trường” này không gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị nghiêm trọng.

Quan điểm của huyện trong vấn đề này là để ổn định và phát triển, sai đến đâu sửa đến đấy, giải quyết để phát triển. Phía gia đình bà Nhỡ cũng có đơn đề nghị, địa phương cũng đồng tình, vì vậy UBND huyện báo cáo lên tỉnh cho điện thờ này hoạt động phục vụ tín ngưỡng cộng đồng thôn làng. Nếu được chấp thuận thì điện thờ này phải hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở như vậy, thì địa phương phải có trách nhiệm giúp đỡ gia đình bà Nhỡ về những thủ tục pháp lý cần thiết.

Phía UBND huyện Thái Thụy đang bàn ý kiến và sẽ đề nghị gia đình bà Nhỡ sẽ di chuyển công trình này vào phía trong để không vi phạm đến hành lang an toàn giao thông
Phía UBND huyện Thái Thụy đang bàn ý kiến và sẽ đề nghị gia đình bà Nhỡ sẽ di chuyển công trình này vào phía trong để không vi phạm đến hành lang an toàn giao thông

Ông Cam cho biết thêm, dựa vào những cơ sở trên, phía huyện đang làm những thủ tục đề nghị, trước hết về mặt đất đai phải làm từng bước một từ xã lên đến huyện, sau đấy huyện sẽ báo cáo lên tỉnh để tìm phương án giải quyết, trên nguyên tắc không trái pháp luật.

Về phía đôi rồng vàng và cặp lộc bình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, trước mắt huyện đang bàn và sẽ đề nghị gia đình bà Nhỡ di chuyển vào phía trong để không vi phạm đến hành lang an toàn giao thông.

Tuấn Hợp – Đức Văn