Bình Định:

Di dời hàng trăm hộ dân lấn chiếm xây nhà, công trình làm hẹp dòng sông

Doãn Công

(Dân trí) - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định chỉ đạo khẩn trương đền bù, di dời đối với những hộ dân lấn chiếm xây dựng nhà, công trình làm hẹp dòng sông, ảnh hưởng đến quá trình tiêu thoát lũ trên địa bàn TP Quy Nhơn.

Ngày 13/1, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long và các sở, ngành của tỉnh này đã đi kiểm tra khu vực chuẩn bị thực hiện Dự án cải tạo tiêu thoát lũ sông Dinh dài khoảng 3km, thuộc phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn.

Di dời hàng trăm hộ dân lấn chiếm xây nhà, công trình làm hẹp dòng sông - 1

Bí Thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng (đội mũ) và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long (thứ 2 phải) kiểm tra các vùng quy hoạch thực hiện Dự án cải tạo tiêu thoát lũ sông Dinh.

Theo Ban quản lý Dự án NN&PTNT tỉnh Bình Định và các ngành chức năng của tỉnh, đoạn sông Dinh chuẩn bị thực hiện Dự án cải tạo tiêu thoát lũ sông Dinh (điểm đầu từ đập Phú Xuân, thuộc địa bàn phường Nhơn Phú đến tràn Quy Nhơn 1, thuộc phường Nhơn Bình dài 3km) qua nhiều khu dân cư.

Dọc đoạn sông trên có nhiều hộ dân lấn chiếm đất xây dựng nhà ở và các công trình, khiến cho dòng sông bị thu hẹp, hạn chế quá trình tiêu thoát lũ.

Để dự án đảm bảo yêu cầu thoát lũ, tạo cảnh quan, cần phải thực hiện phương án đền bù và di dời nhà khoảng 280 hộ dân sinh sống sát bờ sông, đồng thời, cải tạo lại tuyến đường dọc bờ sông theo hướng mở rộng mặt đường lên 7m, kết hợp nạo vét đất bùn dưới lòng sông.

Các đơn vị đề xuất TP Quy Nhơn chịu trách nhiệm quy hoạch khu tái định cư, đền bù đất và các công trình trên đất, bố trí đất ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án, tỉnh chịu phần kinh phí xây lắp cải tạo tiêu thoát lũ sông Dinh.

Di dời hàng trăm hộ dân lấn chiếm xây nhà, công trình làm hẹp dòng sông - 2
Đoạn dọc sông Dinh, nhiều hộ dân cư lấn chiếm xây nhà, công trình làm hẹp dòng sông, ảnh hưởng tới tiêu thoát lũ.

 Sau khi kiểm tra thực tế, nghe ngành chức năng báo cáo công tác chuẩn bị thực hiện dự án trên, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu UBND TP Quy Nhơn không để người dân lấn đất xây dựng công trình, làm hẹp dòng sông. Đồng thời, yêu cầu chính quyền các cấp, sở, ngành liên quan nhanh chóng thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dọc sông Dinh. Ban quản lý Dự án NN&PTNT điều chỉnh và hoàn thiện dự án để thực hiện trong năm 2021.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cùng đoàn đã đi kiểm tra một số công trình trọng điểm trên địa bàn TP Quy Nhơn: hồ Bàu Sen; Trung tâm Hội nghị tỉnh; Công viên trước Nhà văn hóa Lao động.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định chỉ đạo Sở Xây dựng và Sở TN&MT thu hồi, giải phóng ngay ngôi nhà gác cổng đường sắt còn hiện hữu trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn). Sở Xây dựng nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng Đài tưởng niệm tại hồ Bàu Sen.

UBND TP Quy Nhơn cũng cần cải tạo lại vườn hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp chung quanh và trong khu vực hồ Bàu Sen.

Di dời hàng trăm hộ dân lấn chiếm xây nhà, công trình làm hẹp dòng sông - 3

Nhiều khu vực dân cư ở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn bị ngập lũ trong đêm hồi đầu tháng 11/2020.

 Đối với Trung tâm Hội nghị tỉnh, ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu Ban quản lý Dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh tăng cường công tác bảo dưỡng công trình, sắp xếp, bố trí các phòng họp, thiết bị hợp lý hơn.

Các ngành chức năng liên quan của tỉnh phối hợp với UBND TP Quy Nhơn cải tạo lại công viên trước Nhà Văn hóa Lao động…