1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Di dời 13 hộ dân vì sạt lở núi trong đêm

(Dân trí) - Đến chiều ngày 24/11, chính quyền địa phương đã hoàn tất việc di dời 13 hộ dân ở thôn 1 xã Trà Mai (huyện Nam Trà My) vì nguyên một quả đồi bị sạt lở do mưa lớn.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Tấn Cung - Chủ tịch xã Trà Mai - cho biết, trước đó khuya ngày 22/11, do mưa rất lớn nên một quả đồi ở thôn 1 bất ngờ đổ ập xuống vùi lấp nhà bà Hồ Thị Hội (có 6 nhân khẩn). Rất may, cả nhà thoát ra ngoài kịp thời.

Một vụ sạt lở núi làm hư hỏng nhà dân ở xã Trà Vân, huyện Nam Trà My
Một vụ sạt lở núi làm hư hỏng nhà dân ở xã Trà Vân, huyện Nam Trà My

“Lúc đó trời đổ mưa rất lớn, người dân nghe một tiếng nổ rất lớn vang xa và sau đó nguyên một quả đồi sạt lở xuống nhà bà Hội. Rất may không có ai bị thương”, ông Cung cho hay.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng địa phương đã di dời tổng cộng 13 hộ dân trong vùng sạt lở này với 27 nhân khẩu. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 23/11, lực lượng chức năng đã đưa hết những người có nguy cơ bị vùi lấp đến nơi an toàn.

Chủ tịch xã Trà Mai cho hay, đến chiều ngày 24/11, việc dựng lán trại cho bàn con ở nơi an toàn đã hoàn tất. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc đến nơi tạm cư mới.

Hiện chính quyền địa phương cũng đang tính phương án tái định cư ở nơi an toàn cho những hộ dân này.

Công Bính