1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dẹp xe hàng hoa "phong cách Hà Nội" ở TP Vinh

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Hình ảnh những gánh hàng hoa bán dạo mang phong cách Hà Nội ở thành Vinh đang rất hút khách, nhưng đã bị lực lượng chức năng dẹp bỏ khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.

Thời gian qua, dọc một số tuyến phố ở TP Vinh, Nghệ An như Lê Mao, Nguyễn Sỹ Sách... xuất hiện những người bán hoa dạo bằng xe đạp. Những người này dựng xe trên vỉa hè, chở nhiều loại hoa với đủ loại sắc màu rực rỡ để bán.

Dẹp xe hàng hoa phong cách Hà Nội ở TP Vinh - 1

Những xe hoa mang phong cách Hà Nội trên phố Lê Mao, TP Vinh (Ảnh: N.P).

Nhiều người đi đường nhìn thấy vẻ đẹp của những "xe đạp hoa" dù không mua cũng dừng lại để chụp ảnh. Hình ảnh những chiếc xe đạp chở hoa mang phong cách Hà Nội trên đường phố Vinh khiến nhiều người thích thú.

Tuy nhiên, chiều 14/11, lực lượng chức năng phường Lê Mao, TP Vinh đã lập biên bản xử lý những người bán hoa dạo trên vỉa hè tuyến đường này với lỗi vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè.

Dẹp xe hàng hoa phong cách Hà Nội ở TP Vinh - 2

Một cô gái thích thú chụp ảnh bên xe hàng hoa trên phố Lê Mao.

Hình ảnh những gánh hàng, chiếc xe đạp chở hoa bán dạo bị thu giữ, chất lên xe thùng của lực lượng chức năng được đăng tải lên mạng xã hội đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn cho rằng, việc bán hoa dạo trên vỉa hè tạo nên nét đẹp mới cho TP Vinh. 

"Những bức ảnh đẹp, mang phong cách như ở Hà Nội khi được đăng tải đã có giá trị quảng bá được vẻ đẹp và sự hiếu khách của TP Vinh, góp phần thúc đẩy du lịch thành phố phát triển, mang ấn tượng với bạn bè, du khách gần xa. Việc cán bộ bê cả gánh hàng hoa của người dân như vậy phản cảm quá", chị Thùy Anh, một người dân TP Vinh, chia sẻ.

Cũng có nhiều người đồng tình, cho rằng việc bán hàng trên vỉa hè như vậy là lấn chiếm vỉa hè, gây ảnh hưởng giao thông... Tuy nhiên người dân ý kiến, lực lượng chức năng nên có hướng xử lý nhẹ nhàng hơn, hướng dẫn người dân bán đúng nơi, đúng chỗ, chứ không nên thu hết xe hoa mưu sinh của họ.

Nhiều người cho rằng, TP Vinh cần có kế hoạch lựa chọn một số tuyến phố, địa điểm quy hoạch làm điểm bán, trưng bày hoa để vừa đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, vừa tạo nên một điểm vui chơi mới phục vụ người dân và du khách, phát triển du lịch.

Dẹp xe hàng hoa phong cách Hà Nội ở TP Vinh - 3

Một người dân bán hoa trên phố Lê Mao bị xử lý vi phạm (Ảnh: N.P).

Về vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Lê Mao, TP Vinh cho biết, trên vỉa hè đường Lê Mao có 2 hộ dân thường xuyên bán hoa dạo, thu hút rất đông khách mỗi ngày. Những người này thực tế đã vi phạm hành lang an toàn giao thông. Từ đầu tháng đến nay, địa phương đã rất nhiều lần nhắc nhở, tuy nhiên họ vẫn cố tình mang hoa đến bán trên vỉa hè.

"Phường đã nhắc nhở ít nhất 3 lần nhưng họ vẫn tái phạm, nên chúng tôi mới lập biên bản để xử lý theo quy định. Sau khi yêu cầu người bán hoa ký cam kết, địa phương đã trả lại xe và hoa cho người dân", vị lãnh đạo phường Lê Mao cho biết.

Cũng theo vị lãnh đạo phường này, tuyến phố Lê Mao nằm ở trung tâm TP Vinh, nơi có nhiều cơ quan hành chính quan trọng, lượng phương tiện tham gia giao thông mỗi ngày rất đông. Do đó, việc dừng xe để mua bán hoa hay chụp ảnh tại đây sẽ làm ảnh hưởng đến giao thông.

Dẹp xe hàng hoa phong cách Hà Nội ở TP Vinh - 4

Những chiếc xe đạp chở hoa bị thu giữ, xử lý (Ảnh: N.P).

"Việc buôn bán trên vỉa hè phường hoàn toàn không có thẩm quyền, hiện chúng tôi cũng đang xin ý kiến của thành phố. Hiện có 2 hộ, mỗi hộ dùng 3-4 chiếc xe đạp để bày bán. Người mua dừng xe chụp ảnh, chạy ngang qua đường gây mất an toàn, đặc biệt đây là khu vực hành chính. Sau khi có những phản ánh, phường sẽ xin ý kiến của thành phố để có hướng cho những hộ này buôn bán", vị lãnh đạo phường Lê Mao cho biết thêm.