Đêm nay Sa Pa có thể âm 2 độ C, xuất hiện mưa tuyết

(Dân trí) - Đêm qua (22/1), sau một ngày nắng tràn rực rỡ, không khí lạnh cường độ rất mạnh từ phía Bắc đã tràn xuống Lào Cai gây mưa. Nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm thấp.

Đêm nay (23/1) vùng núi Sa Pa nhiệt độ sẽ giảm sâu xuống - 2 độ C, lạnh nhất tính từ đầu mùa đông đến nay; thị trấn du lịch Sa Pa sẽ xuất hiện mưa tuyết và băng giá.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm hôm qua (22/1) không khí lạnh với cường độ rất mạnh từ phía Bắc tràn xuống địa phận Lào Cai và vùng núi Sa Pa gây ra mưa nhỏ đều khắp, nhiệt độ giảm nhanh, trời xuất hiện rét đậm và rét hại.

 


Thị trấn Sa Pa trời mưa rét, sương mù dày đặc.

Thị trấn Sa Pa trời mưa rét, sương mù dày đặc.

 

Hồi 7 giờ sáng ngày hôm nay (23/1) các trạm khí tượng trong khu vực tỉnh Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương đồng loạt giảm mạnh. Ngày và đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống địa bàn toàn tỉnh Lào Cai và vùng núi cao Sa Pa khiến nhiệt độ các địa phương trong tỉnh  tiếp tục giảm nhanh. Khoảng từ 16-17 giờ chiều nay tới ngày 25/1, tại một số nơi vùng núi cao của Lào Cai như khu vực Ý Tý (huyện Bát Xát), thị trấn du lịch Sa Pa nhiều khả năng xuất hiện mưa tuyết.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết thêm dự báo thời tiết ngày và đêm nay các khu vực trong tỉnh Lào Cai nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ đều khắp; gió đông nam cấp 3, vùng cao gió đông bắc cấp 3-4, trời rét đậm, vùng núi rét hại đến rét hại nặng, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 8-10 độ C, vùng núi cao từ 3-5 độ C, đặc biệt khu du lịch  Sa Pa giảm rất sâu xuống còn - 2 độ C và sẽ xuất hiện băng giá dày, mưa tuyết.

Bà con nông dân vùng cao Sa Pa đang tiếp tục di chuyển đàn trâu bò xuống các huyện bạn ở vùng thấp để tránh rét, gần 10 ngàn chậu hoa địa lan Tết đã được các nhà vườn sơ tán xuống thành phố Lào Cai và xã Cốc San (huyện Bát Xát) để tránh mưa tuyết làm hỏng hoa.

Bà con nông dân Sa Pa sơ tán đàn trâu bò xuống vùng thấp tránh rét.
Bà con nông dân Sa Pa sơ tán đàn trâu bò xuống vùng thấp tránh rét.

Phạm Ngọc Triển