Đêm nay có thể xuất hiện băng giá ở vùng núi cao Sa Pa

(Dân trí) - Nhiều khả năng băng giá sẽ xuất hiện trở lại ở vùng núi cao từ 2.800 mét trở lên tại khu du lịch Sa Pa vào đêm nay hoặc sáng ngày 31/12. Còn khu vực đèo Ô Quý Hồ trời lạnh, sương mù dày đặc và không xuất hiện băng giá.

Hiện ở phía Bắc nước ta có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam gây ra đợt rét hại trên diện rộng ở vùng núi tỉnh Lào Cai, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống và sản xuất.

 


Nông dân vùng cao Sa Pa sơ tán đàn trâu xuống vùng thấp tránh rét.

Nông dân vùng cao Sa Pa sơ tán đàn trâu xuống vùng thấp tránh rét.

 

Theo kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám dốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, đầu giờ sáng ngày hôm nay (30/12), các trạm khí tượng trên địa bàn tỉnh Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đều giảm thấp hơn so với ngày hôm trước 29/12.

Cụ thể tại thành phố Lào Cai giảm còn 14,8 độ C, thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) thấp hơn 14,4 độ C; vùng núi cao huyện Bắc Hà rét hại 10,7 độ C, vùng du lịch Sa Pa rét nhất nhiệt độ xuống còn 7,7 độ C.

Vì thế ngày và đêm hôm nay (30/12) không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến Lào Cai, khiến nhiệt độ các địa phương giảm thấp thêm. Rét đậm bao phủ trên diện rộng.

Nhiều khả năng băng giá sẽ xuất hiện trở lại ở vùng núi cao từ 2.800 mét trở lên tại khu du lịch Sa Pa vào đêm nay hoặc sáng ngày 31/12/2015, còn khu vực đèo Ô Quý Hồ trời lạnh, sương mù dày đặc và không xuất hiện băng giá.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 30/12 các khu vực trong tỉnh Lào Cai nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác; vùng núi có mưa và sương mù mờ mịt, gió đông nam cấp 2, vùng cao gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ chiều ngày 31/12 trở đi trời ấm trở lại rất phù hợp với hoạt động dã ngoại của khách du lịch thăm Sa Pa dịp tết dương lịch 1/1/2016.

Nhiệt độ các vùng cao nhất sẽ dao động từ 15 đến 17 độ C, vùng cao 10 đến 12 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ C, vùng núi 7 đến 9 độ C. Vùng núi cao Sa Pa nhiệt độ giảm còn 5 đến 7 độ C.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai khuyến cáo bà con nông dân các địa phương trong tỉnh ngừng tra gieo hạt giống các loại khi rét đậm xảy ra, tập trung sức lực chống rét cho cây non, vật nuôi các loại. Biện pháp tốt nhất là che chắn kín đáo lại chuồng trại tránh gió lùa, bổ sung thêm các chất tinh bột, muối vào thức ăn cho vật nuôi để có sức khỏe chống lại lạnh rét và  không chăn thả gia súc khi ngoài trời mưa rét, phòng vật nuôi bị nhiễm lạnh.

Phạm Ngọc Triển