1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đề xuất miễn nghĩa vụ quân sự cho thanh niên đi biển

(Dân trí) - “Thanh niên tham gia đánh bắt xa bờ góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo tổ quốc. Do vậy, tôi đề nghị nên có chính sách miễn nghĩa vụ quân sự cho thanh niên đi biển đánh bắt xa bờ”, đại biểu Phạm Trường Dân nói.

Ngày 21/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi. Tại đây, đại biểu Phạm Trường Dân (đoàn Quảng Nam) cho biết, hiện Đảng và Nhà nước đang có chính sách khuyến khích nhân dân đánh bắt xa bờ góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

“Do vậy, tôi thấy rằng trong luật này nên có chính sách đối với con em của những người lao động đi biển. Những người lao động góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí hi sinh tính mạng. Do vậy, nên có chính sách miễn nghĩa vụ quân sự cho thanh niên đánh bắt xa bờ”, đại biểu Phạm Trường Dân nói.

Đại biểu Phạm Trường Dân đề xuất miễn nghĩa vụ quân sự cho thanh niên đi biển (Ảnh: Việt Hưng)
Đại biểu Phạm Trường Dân đề xuất miễn nghĩa vụ quân sự cho thanh niên đi biển (Ảnh: Việt Hưng)

Tại phiên thảo luận, đại biểu Lê Đắc Lâm (đoàn Bình Thuận) nhất trí thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình là 24 tháng như dự thảo Luật Chính phủ trình là phù hợp. Đại biểu Lâm cho rằng, quy định thời hạn thấp hơn sẽ không bảo đảm thời gian huấn luyện đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu. Còn nếu quy định nhiều thời hạn khác nhau sẽ không bảo đảm sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp.

Đồng tình với quy định trên, đại biểu Đặng Thị Kim Chi (đoàn Phú Yên) nói rõ việc quy định 24 tháng là phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương giao quân. Đại biểu Nguyễn Anh Sơn (đoàn Nam Định) đề nghị không nên đặt vấn đề các mức thời gian khác nhau.

Góp ý cho dự thảo, đại biểu Huỳnh Văn Tính (đoàn Tiền Giang) cho rằng, quy định đối tượng đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân trong thời gian một khóa đào tạo cần được nghiên cứu, quy định rõ hơn.

Theo đại biểu, thực tế có nhiều trường đại học đào tạo theo hình thức tín chỉ có thể kéo dài tới 6-7 năm, việc này khiến nhiều người lợi dụng. Từ phân tích đó, đại biểu Tính đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu kỹ quy định về đạo tạo hiện hành để có quy định thống nhất chung, tránh chồng chéo, lại hiệu quả.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (đoàn Lâm Đồng) cho rằng, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ rất vinh quang nhưng thời nay, việc thực hiện nhiệm vụ vinh quang này chỉ thuộc về con em nông dân, còn con nhà giàu, cán bộ thì... không nhận.

Vì cách thực hiện có sự vênh nhau nên đại biểu Nguyễn Bá Thuyền cho rằng, cần bổ sung nghĩa vụ nào đó để các lực lượng khác cũng tham gia xây dựng quốc phòng, đảm bảo sự công bằng. “Tại sao đây là nhiệm vụ vinh quang mà trong 10 người thì chỉ có 3 người tham gia nghĩa vụ? Do chính sách quân đội chưa hấp dẫn, chưa thu hút được thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. Ví dụ, nên khuyến khích người có bằng Đại học sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự được xét tuyển vào làm chẳng hạn”, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền phân tích.

Quang Phong