Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Đề xuất đánh thuế đất để hoang hóa

Hoài Thu

(Dân trí) - Chỉ ra thực tế rất nhiều dự án vài chục ha giải phóng mặt bằng xong bỏ hoang, đại biểu Quốc hội đề xuất đánh thuế đất để hoang hóa nhằm tiết kiệm đất đai, thêm nguồn lực cho ngân sách.

Đề xuất này được đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hận, Phó trưởng đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau, đưa ra khi thảo luận tổ chiều 22/5 về dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian miễn thuế đất nông nghiệp.

Theo ông, ở các địa phương còn tồn tại những diện tích đất lớn bị bỏ hoang.

Dẫn chứng tại đồng bằng sông Cửu Long, ông Hận cho biết có các khu dự án được quy hoạch lên tới vài chục ha, nhưng sau khi giải phóng mặt bằng, đền bù cho người dân lại không được chủ đầu tư đưa vào sử dụng, để hoang hóa, trong khi người dân thiếu đất sản xuất.

"Đất để như vậy rất lãng phí nên phải đánh thuế", ông Hận nói.

Đề xuất đánh thuế đất để hoang hóa - 1

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hận (Ảnh: Hồng Phong).

Nhắc lại có rất nhiều dự án sau khi giải phóng mặt bằng, vì lý do này hay lý do khác không được đưa vào sử dụng, vị đại biểu kiến nghị với những diện tích đất hoang hóa lớn, cần đánh thuế để tiết kiệm đất đai và có thêm nguồn lực cho ngân sách.

Ông cũng cho rằng các chủ đầu tư khi làm dự án cần tính toán kỹ nguồn lực, tránh dự án được duyệt, đưa vào quy hoạch, xong các khâu giải phóng mặt bằng rồi lại không được đưa vào sử dụng, gây lãng phí.

Trong khi đó, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Đinh Ngọc Minh, đề nghị bổ sung đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Ông cho biết cả nước có gần 12 triệu ha đất canh tác, trong đó 1,5 triệu ha của nông trường quốc doanh. Các nông trường này khoán lại cho người nông dân để canh tác, và người nhận khoán này vẫn phải nộp thuế thay cho nông trường theo quy định.

Đề xuất đánh thuế đất để hoang hóa - 2

Đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Minh (Ảnh: Hồng Phong).

Vì thế, vị đại biểu góp ý cần bổ sung nông dân nhận khoán đất nông trường vào nhóm được miễn thuế đất nông nghiệp, bởi việc miễn này là cho người làm nông nghiệp.

Theo báo cáo của Chính phủ, tổng số thuế miễn, giảm giai đoạn 2001-2010 trung bình khoảng 3.268 tỷ đồng một năm và tăng dần lên 7.500 tỷ đồng trong 3 năm gần đây. Vì thế, việc miễn thuế đất nông nghiệp nhằm khuyến khích tập trung đất đai để sản xuất quy mô lớn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hóa.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, đề nghị dự thảo nghị quyết cần nêu rõ thời hạn miễn thuế đến 31/12/2030 để minh bạch, tạo ổn định và chủ động cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất lâu dài.

Theo bà, dự thảo nghị quyết cũng cần nêu rõ nguyên tắc kế thừa các điều kiện miễn thuế, tránh tạo khoảng trống chính sách hoặc cách hiểu không thống nhất khi áp dụng thực tế.

Về đề xuất đánh thuế đất hoang hóa, tại cuộc họp về thị trường bất động sản tuần trước, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng yêu cầu Bộ Tài chính, Xây dựng nghiên cứu đánh thuế với những dự án chậm triển khai, để đất bỏ hoang. Ông lưu ý việc này cần phân biệt rõ nhu cầu ở thực với đầu cơ, nhằm tránh tình trạng đánh thuế trùng, ảnh hưởng tới người dân sử dụng nhà đất hợp pháp.