1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đề xuất chế độ... tai nạn lao động cho kiểm lâm bị lâm tặc tấn công

(Dân trí) - Sau khi cắt chế độ hưởng như thương binh của ông Mận, Sở LĐTB-XH Hà Tĩnh đề xuất phương án cho vị Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm này được hưởng chế độ… tai nạn lao động. Đề xuất này một lần nữa gây bất bình trong dư luận.

Như Dân trí đã thông tin, sau khi bị lâm tặc tấn công vào năm 2007 với tỷ lệ thương tật 51%, ông Nguyễn Xuân Mận, Hạt Trưởng Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh được Sở LĐTB-XH Hà Tĩnh quyết định cho hưởng chính sách như thương binh. Sau hai năm chi trả đều đặn, bất ngờ mới đây ngày 19/1/2011, Sở LĐTB-XH ra quyết định đình chỉ chi trả chế độ cho ông Mận.
 
Chưa hết ngạc nhiên, ông Mận lại nhận một đề xuất có phần... oái ăm khác từ Sở này, đó là đề nghị giải quyết chế độ cho ông Mận theo hướng của một vụ… tai nạn lao động.
 
Đề xuất chế độ... tai nạn lao động cho kiểm lâm bị lâm tặc tấn công - 1
Quyết định đình chỉ chi trả chế độ như thương binh và đề xuất giải quyết chế độ TNLĐ của Sở LĐTB-XH Hà Tĩnh cho ông Mận
 
Nhận đề xuất trên, ông Mận một lần nữa hết sức bức xúc: “Tôi bị lâm tặc tấn công ngay tại nhiệm sở. Hành vi dùng chén ném tôi trọng thương của lâm tặc là có chủ đích rõ ràng. Tại sao tôi bị lâm tặc tấn công mà Sở LĐTB-XH Hà Tĩnh lại đề nghị giải quyết cho tôi chế độ tai nạn lao động?”.

Ông Mận cho biết một trong những lí do chính khiến Sở LĐTB-XH Hà Tĩnh quyết định cắt chế độ hưởng như thương binh của ông là Sở này nêu quan điểm hành vi của ông Mận không thuộc loại dũng cảm đấu tranh chống tội phạm như quy định tại Nghị định 54/2006/NĐ-CP.

“Lý lẽ họ đưa ra là tôi bị tấn công ngay tại phòng làm việc chứ không phải trong lúc chặn bắt, truy quét lâm tặc trên đường và trong rừng. Khi không cho tôi hưởng chế độ như thương binh họ buộc phải đề xuất giải quyết tai nạn lao động động. Rõ ràng đề xuất trên là không thể chấp nhận vì công việc của một hạt trưởng không chỉ tổ chức truy quét lâm tặc mà còn phải giải quyết vô số vấn đề; thêm nữa tôi bị tấn công trọng thương chứ có phải bị tai nạn trong lúc làm việc như họ đề xuất đâu” - ông Mận nói thêm.
 
Về việc này, ông Nguyễn Huy Lợi - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh - cũng bày tỏ: “Đó là đề xuất không thể chấp nhận được. Chúng tôi hoàn toàn phản đối”.
 
Đề xuất chế độ... tai nạn lao động cho kiểm lâm bị lâm tặc tấn công - 2
Ông Nguyễn Huy Lợi tỏ thái độ bất bình thay cho ông Mận. 
 
Ông Lợi đưa ra quan điểm, Sở LĐTB-XH Hà Tĩnh phải phục hồi quyết định cho ông Mận được hưởng chế độ chính sách như thương binh mà chính Sở này đã ban hành vào ngày 22/2/2009.

“Sắp tới chúng tôi sẽ có công văn gửi Sở LĐTB-XH Hà Tĩnh nói rõ quan điểm trên. Hồ sơ pháp lý chưa đủ thì bổ sung, chứ không thể vì lí do này lý do kia mà cắt ngang chế độ của một cán bộ xứng đáng được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật” - ông Lợi nói.     

Văn Dũng - Đặng Tài