Cà Mau:

Đề nghị xác minh thông tin 6 ngư dân Việt Nam bị Malaysia bắt giữ

(Dân trí) - Ngày 7/3, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đề nghị xác minh thông tin 6 ngư dân Việt Nam bị Malaysia bắt giữ.

Thông tin ban đầu cho biết, Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau nhận được đơn yêu cầu của bà Trương Kim Liễu (61 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) là mẹ ruột của anh Phạm Minh Vương (35 tuổi) và bà Trần Thị Vui (53 tuổi) là vợ của ông Hà Văn Kệ (52 tuổi), đề nghị xác minh thông tin 2 người thân của mình bị cơ quan chức năng Malaysia bắt giữ.

Ngoài ra, trên tàu cá mang BKS KG-90172 (do bà Nguyễn Hương, ngụ tỉnh Kiên Giang, làm chủ) mà ông Kệ và anh Vương đi còn có 4 ngư dân khác.

Ngày 25/8/2018, tàu cá trên đang hoạt động trên biển thì bị lực lượng Malaysia tuần tra bắt giữ cho đến nay.

Trước thông tin trên, Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cùng phối hợp xác minh thông tin để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Ngoài 2 ngư dân Phạm Minh Vương và Hà Văn Kệ, 4 ngư dân còn lại là: Trần Văn Thống (43 tuổi), Nguyễn Quốc Cường (26 tuổi), Nguyễn Chí Hiếu (28 tuổi, cùng ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), Trương Hoàng Ân (28 tuổi, ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang).

Đề nghị xác minh thông tin 6 ngư dân Việt Nam bị Malaysia bắt giữ - 1

Cà Mau đề nghị xác minh thông tin 6 ngư dân bị Malaysia bắt giữ. (Ảnh minh họa)

Trong một vụ việc khác, Đồn Biên phòng Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) vừa cứu hộ thành công một tàu cá và 4 ngư dân gặp nạn trên vùng biển thuộc tỉnh này.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 5/3, tàu cá mang BKS CM 95982-TS do thuyền trưởng Võ Thanh Vân (SN 1983, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) cùng với 4 thuyền viên khác, hành nghề ghe lợp. Khi tàu đang hoạt động cách cửa sông Gành Hào khoảng 1 hải lý, không may vướng vào chướng ngại vật dưới đáy sông làm chiếc tàu bị thủng 3 lỗ ở phần đáy tàu, nước tràn vào khiến chiếc tàu bị chìm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Gành Hào đã cử lực lượng, phương tiện đến hiện trường phối hợp với bà con ngư dân tiến hành bơm nước, trục vớt phương tiện bị nạn.

Đến 15h20 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã cứu vớt thành công phương tiện nói trên và tiến hành lai dắt vào bờ.

H.Hải