1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Đề nghị tặng bằng khen trưởng thôn giúp 115 người dân di tản "thần tốc"

Trần Thanh

(Dân trí) - Sở Nội vụ Lào Cai vừa có báo cáo đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh này tặng thư khen và trình Thủ tướng Chính phủ tặng, truy tặng bằng khen cho 16 cá nhân có thành tích trong khắc phục hậu quả mưa bão.

Ban thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh này về việc đề nghị khen thưởng thành tích đột xuất cho các cá nhân có thành tích trong khắc phục hậu quả mưa bão trên địa bàn.

Sở Nội vụ Lào Cai đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh này xem xét tặng thư khen và trình Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 5 cá nhân gồm:

Ông Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên: Ông Diệp là người nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, vì người dân trong thôn, thường xuyên lắng nghe, nắm tình hình và tiếp thu ý kiến của người dân. Đặc biệt, ông Diệp đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm, cứu nạn tại thôn Làng Nủ.

Đề nghị tặng bằng khen trưởng thôn giúp 115 người dân di tản thần tốc - 1

Chân dung anh Vàng Seo Chứ (33 tuổi), Trưởng thôn Kho Vàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Vàng Seo Chứ, Trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà: Anh Chứ là người gương mẫu, có uy tín trong cộng đồng, đã kiểm tra, phát hiện sạt lở đất kịp thời, kiên quyết vận động 115 người dân di tản tới nơi an toàn.

Ông Nguyễn Quốc Đại: Khi phát hiện tàu lạ trôi trên sông Hồng đêm 9/9, ông đã cùng 2 công dân khác ra sông lai dắt được một tàu lạ theo hướng về phía huyện Bảo Thắng; tránh được hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra khi tàu va vào các trụ cầu. Ngoài ra, ông Đại cũng tích cực tham gia công tác cứu hộ các hộ dân trong vùng ngập lũ.

Ông Vũ Văn Biên: Khi phát hiện tàu lạ trôi trên sông Hồng đêm 9/9, ông Biên đã không ngại nguy hiểm cùng với 2 công dân khác ra sông lai dắt được một tàu lạ theo hướng dòng chảy, kéo về phía xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng; tránh được hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra khi tàu va vào các trụ cầu. Ông Biên cũng tích cực tham gia công tác cứu hộ các hộ dân trong vùng ngập lũ.

Đề nghị tặng bằng khen trưởng thôn giúp 115 người dân di tản thần tốc - 2

Anh Chứ đã kịp thời di tản 115 người dân của thôn mình lên núi lánh nạn, tránh được vụ sạt lở đất (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông Vũ Văn Lái: Khi phát hiện tàu lạ trôi trên sông Hồng đêm 9/9, ông Lái đã không ngại nguy hiểm cùng với 2 công dân khác ra sông lai dắt được một tàu lạ theo hướng về phía xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng; tránh được hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra khi tàu va vào các trụ cầu. Ngoài ra, ông Lái cũng tích cực tham gia công tác cứu hộ các hộ dân trong vùng ngập lũ.

Sở Nội vụ Lào Cai cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 cá nhân gồm:

Trung tá Nguyễn Ngọc Ba, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2, do đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn tại thôn Làng Nủ.

Thượng tá Dương Quang Hợp, Chính trị viên, Phó đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98, Quân khu 2, đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn tại thôn Làng Nủ.

Trung úy Lý Ngọc Tuyên, Công an huyện Bảo Yên, đã băng rừng đưa thư tay của Bí thư Huyện ủy Bảo Yên báo cáo lãnh đạo tỉnh về tình hình thôn Làng Nủ.

Đề nghị tặng bằng khen trưởng thôn giúp 115 người dân di tản thần tốc - 3

Tính tới 6h ngày 14/9, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã làm 111 người chết, 61 người mất tích (Ảnh: Ngọc Tân).

Trung tá Hoàng Đức Khoa, Trưởng Công an xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, đã chủ động thực hiện cứu nạn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh. Đặc biệt Trung tá Khoa đã phối hợp với lực lượng chức năng vớt 10 thi thể nạn nhân; chủ động tham mưu, thực hiện giữ gìn trật tự hoạt động cứu nạn, cứu hộ tại thôn Làng Nủ.

Ông Cố Tiến Quang, công dân bản Múng, xã Tân Dương, huyện Bảo Yên. Trong đợt mưa lũ vừa qua, ông Quang đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, phối hợp với các lực lượng chức năng trực tiếp đưa 15 người bị cô lập trên sông Chảy, tại xã Tân Dương vào nơi an toàn, đảm bảo tính mạng cho người dân.

Ông Vàng A Sếnh, Thôn đội trưởng thôn Trung Hồ, xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát. Ông Sếnh đã di dời các hộ dân ra khỏi điểm sạt lở.

Bà Tần Sử Mẩy, Trưởng thôn Sải Duần, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát. Do tình hình lũ quét và sạt lở nghiêm trọng, đêm 9/9, bà Mẩy đã chạy bộ 2km trong trời mưa to, đường sạt lở để tới trụ sở UBND xã, báo cáo tình hình của thôn để có hướng khắc phục.

Ông Giàng A Sử, Trưởng thôn Cân Chư Sử, xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai. Ông Sử nhận thấy trong thôn có nguy cơ bị sạt lở nên đã di tản khẩn cấp 45 hộ với 224 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm khi mưa bão đang diễn ra, thực hiện tốt công tác cứu trợ cho bà con nhân dân.

Đại úy Trần Đức Trầm, nhân viên quân y Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bát Xát, đã trực tiếp tham gia vận động, giúp bà con nhân dân thôn Phìn Chải 2, xã A Lù, tham gia tìm kiếm cứu nạn; vượt hơn 20km đi bộ, mang thư của Phó Chủ tịch huyện Bát Xát về trình lãnh đạo các cấp.

Đại úy Trầm cũng kết nối thông tin giữa tiền tuyến chống lũ tại thôn Phìn Chải 2, xã A Lù về đơn vị, mặc dù địa hình chông gai, hiểm trở, từ đó giúp cho lãnh đạo các cấp nắm được tình hình trên tuyến đầu phòng chống, tìm kiếm cứu nạn.

Ông Sùng Seo Phù, Tổ trưởng tổ dân phố Dìn Phàng, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, đã tích cực vận động nhân dân sơ tán và di chuyển tài sản giúp nhân dân.

Sở Nội vụ Lào Cai cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh truy tặng bằng khen cho ông Lý A Giấy, Trưởng thôn Trung Hồ, xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát.

Ông Giấy đã di dời các hộ dân ra khỏi điểm sạt lở. Tuy nhiên khi đang ứng cứu các hộ dân gặp lở đất, ông Giấy đã bị đất đá vùi lấp tử vong.