Đề nghị sử dụng lại điện kế điện tử

Sau một thời gian kiểm tra tại ba đơn vị trong nước và một đơn vị ở nước ngoài, nhằm đánh giá chất lượng điện kế trong vụ “Điện kế điện tử” tại Công ty Điện lực TPHCM, cho thấy chỉ có một vài lỗi kỹ thuật nhỏ còn cơ bản điện kế điện tử vẫn đạt chất lượng, kể cả sai số cũng nằm trong giới hạn cho phép.

Thông tin trên được ông Lê Ninh, Thư ký đoàn kiểm tra chất lượng điện kế điện tử (ĐKĐT) của Chính phủ trong vụ án nói trên, cho biết hôm qua 9/7.

 

Kiểm tra 36 mẫu điện kế (thay vì 3 mẫu như quy định) cho thấy một số sai sót phổ biến như hộp nhựa dán nhãn bị bong khi nhiệt độ trên 70oC, tương thích điện từ bị biến dạng trong từ trường cao… Theo ông Ninh, những lỗi kỹ thuật này có thể khắc phục được và có thể sử dụng lại được.

 

Tuy nhiên những đánh giá này chỉ về mặt kỹ thuật, còn về pháp lý thì 312.000 ĐKĐT này đã có nhiều sai phạm như mua giá cao, chẻ hợp đồng, không đấu thầu, không đúng xuất xứ nguồn gốc…

 

Kết quả kiểm tra lần này vẫn có sự mâu thuẫn so với thực tế. Nhiều ĐKĐT chạy nhanh và Công ty Điện lực TPHCM đã chi hơn 2,5 tỷ đồng để trả lại cho khách hàng.

 

Được biết, vào ngày 13/7, đoàn kiểm tra sẽ họp và có kết luận chính thức, đề xuất Thủ tướng Chính phủ hướng xử lý 312.000 ĐKĐT này (trị giá hơn 11.600 ngàn USD).

 

Theo Đỗ Trà Giang

Sài Gòn Giải Phóng