Đắk Lắk:

Đề nghị khiển trách trưởng công an xã sút đồ của dân

(Dân trí) - Trước hành vi dùng chân đá, dùng tay hất văng nhiều vật dụng hàng hóa của người dân khi di dẹp chợ, Trưởng Công an xã Quảng Điền đã bị đề nghị mức kỷ luật khiển trách.

Chiều 19/10, ông Lê Đức Thành - Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện Krông Ana (Đắk Lắk) - cho biết, UBND xã Quảng Điền đã có báo cáo đề xuất mức kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Tấn Thịnh (Trưởng công an xã) vì có hành vi không đúng mực khi đi dẹp chợ.


Ông Thịnh có hành vi phản cảm khi đi dẹp chợ (ảnh cắt từ clip)

Ông Thịnh có hành vi phản cảm khi đi dẹp chợ (ảnh cắt từ clip)

Cũng theo ông Thành, trước đó ông Thịnh đã làm giải trình về vụ việc và tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

“Tuần tới hội đồng kỷ luật của huyện sẽ họp để đưa ra mức kỷ luật đối với ông Thịnh”, ông Thành cho hay.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin vào sáng ngày 3/10, ông Lê Tấn Thịnh cùng một số công an viên của xã Quảng Điền đi dẹp chợ. Tại đây, ông Thịnh đã liên tục dùng chân đá bay các đồ vật đựng đồ bày bán của người dân. Hành vi của ông Thịnh được nhiều người nhận xét là phản cảm, thiếu văn hóa đối với một người làm cán bộ.

Sau vụ việc, ông Thịnh đã đứng ra xin lỗi người dân và bồi thường thiệt hại cho bà con buôn bán nhưng do thiệt hại ít nên người dân không nhận bồi thường.

Thúy Diễm