Đắk Lắk:

Trưởng Công an xã sút đồ của dân "mong được bỏ qua"

(Dân trí) - Sau sự việc liên tiếp “sút” vào hàng hóa của người dân bày bán ở lòng đường gây phản cảm, vị Trưởng Công an xã Quảng Điền (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) đã thừa nhận hành động của mình là "hơi quá" và mong được người dân bỏ qua.

Trưa ngày 4/10, trao đổi với PV, ông Lê Tấn Thịnh - Trưởng Công an xã Quảng Điền cho biết, sáng ngày 3/10, ông cùng lực lượng công an xã tiến hành công tác dọn dẹp lòng, lề đường tại khu vực chợ Điện Bàn.


Ông Lê Tấn Thịnh thừa nhận bản thân mình đã hành động hơi quá.

Ông Lê Tấn Thịnh thừa nhận bản thân mình đã hành động "hơi quá".

Cũng theo ông Thịnh, do trước khi đi kiểm tra ông đã nhiều lần châm chước cho bà con nên họ có tâm lý chây ỳ, không nghe theo sự vận động của chính quyền. Có người còn dùng lời lẽ khó nghe, thách thức đổ cá lên đầu ông dẫn tới việc ông Thịnh cư xử chưa đúng mực.

“Tôi làm việc vì mục đích chung, không phải cho riêng ai. Nếu cấp trên kiểm tra, kết luận tôi sai thì tôi sẽ chịu trách nhiệm”, ông Thịnh nói.

Vị Trưởng Công an xã cũng cho rằng việc bà con lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán dẫn tới việc mất an toàn giao thông, đây là đường tại trung tâm xã có mật độ giao thông qua lại đông, nhất là vào buổi sáng.

“Rất nhiều học sinh đi học ngang qua tuyến đường này nên nếu không làm căng thì việc xảy ra tai nạn nghiêm trọng là chuyện tất yếu. Từ trước tới nay, đã có nhiều vụ va quẹt xe cộ xảy ra tại điểm đường ngay trước chợ, nơi bà con bày hàng hoá lấn chiếm”, ông Thịnh lý giải.

Riêng về hành động khi đi dẹp chợ của ông Thịnh đã lan truyền trên mạng xã hội gây không ít bức xúc trong dư luận, ông Thịnh cho biết ngay sau xảy ra vụ việc đã làm báo cáo lên cấp trên, ông cũng thừa nhận: “Tôi biết mình đã hành động hơi quá và mong người dân bỏ qua”.

Ông Võ Vinh - Chủ tịch xã Quảng Điền, cho biết, xã Quảng Điền đã được công nhận là xã nông thôn mới nên xã thành lập đoàn công tác, ôngThịnh là trưởng đoàn tiến hành xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, tránh nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

“Sau khi thông tin về vụ việc, anh Thịnh đã đến cơ quan làm việc và thừa nhận khuyết điểm của cá nhân mình. Tôi nghĩ, anh Thịnh sai về cách ứng xử, có lẽ do nôn nóng trong quá trình làm việc nên anh ấy mới có những hành động quá mức như vậy”, ông Vinh cho hay.

Thúy Diễm