1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đề nghị hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho “liệt sỹ” trở về sau 37 năm

(Dân trí) - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định đã có công văn gửi báo Dân trí về việc kiểm tra, xem xét hồ sơ về trường hợp của ông Nguyễn Bá Lân - người lính trở về sau 37 năm làm "liệt sỹ" - để hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho ông trong cuộc sống.

Liên quan đến loạt bài viết trên báo điện tử Dân trí về trường hợp ông Nguyễn Bá Lân (SN 1946), trú tại 27/188, đường Trần Quang Khải, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, được công nhận là “liệt sỹ” sau nhiều năm mất tích. Đúng ngày 29/4/2014, ông Lân đột ngột trở về quê hương sau 37 năm được gia đình thờ cúng.

Do di chứng chiến tranh để lại, mang trên mình 4 mảnh đạn, 2 mảnh trên đầu, 2 mảnh ở chân và tay nên trí nhớ của ông Nguyễn Bá Lân nhiều lúc không được minh mẫn. Sau khi rời đơn vị, ông Lân lưu lạc về Cần Thơ rồi được một gia đình tại đây cưu mang. Toàn bộ giấy tờ của ông bị thất lạc hết nên ông không được hưởng được chính sách gì.

 

Hành trình đi làm lại chế độ với gia đình ông Lân gặp quá nhiều khó khăn
"Hành trình" đi làm lại chế độ với gia đình ông Lân gặp quá nhiều khó khăn

 

Đúng 1 tháng sau khi ông trở về quê nhà, ngày 29/5/2014, Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội Nam Định đã ra quyết định dừng chế độ trợ cấp tuất liệt sỹ và các chế độ ưu đãi đối với bà Trần Thị Lộc (mẹ ông Lân). Gần 2 năm nay, ông cùng người thân, đồng đội làm lại giấy tờ, gõ cửa các cơ quan chức năng khắp nơi…nhưng việc giải quyết chế độ của ông Lân vẫn “giậm chân tại chỗ”. Chế độ chưa được giải quyết, cuộc sống của ông tại quê nhà cũng gặp vô vàn khó khăn.

 

Trở về sau gần 2 năm, liệt sỹ Nguyễn Bá Lân gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống
Trở về sau gần 2 năm, "liệt sỹ" Nguyễn Bá Lân gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống

Sau loạt bài viết trên báo điện tử Dân trí, ngày 7/1/2016, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định đã có công văn số 40/SLĐTBXH-NCC trả lời thông tin báo Dân trí đăng tải. Theo đó, phía Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định đã có văn bản số 2075/SLĐTBXH-NCC về việc kiểm tra, hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ giải quyết chính sách đối với người có công với cách mạng.

 

Công văn Sở LĐ-TB và XH tỉnh Nam Định gửi báo điện tử Dân trí
Công văn Sở LĐ-TB và XH tỉnh Nam Định gửi báo điện tử Dân trí

 

Trong công văn này Sở LĐ-TB và XH tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Phòng LĐ-TB và XH thành phố Nam Định phối hợp cùng UBND phường Năng Tĩnh kiểm tra xem xét để báo cáo UBND thành phố Nam Định trước mắt hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Bá Lân ổn định cuộc sống. Đồng thời kiểm tra, hướng dẫn lập các thủ tục nếu đủ điều kiện công nhận các diện đối tượng người có công.

Kiểm tra, xác minh hiện nay ông Nguyễn Bá Lân có vợ và con không? Ông Nguyễn Bá Lân trở về còn lưu giữ được các giấy tờ chứng minh bị thương trong chiến đấu hoặc bị địch bắt tù đày hoặc có thời gian tham gia quân đội tại địa bàn quân đội Mỹ sử dụng chất độc hoá học thì hướng dẫn giúp đỡ ngay ông Nguyễn Bá Lân lập thủ tục, hồ sơ để giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; Chuyển ngay hồ sơ về Sở LĐ-TB và XH để xem xét giải quyết.

 

Giấy xác nhận của đồng đội ông Lân và Quyết định hưởng chế độ chất độc hoá học của đồng đội ông Lân
Giấy xác nhận của đồng đội ông Lân và Quyết định hưởng chế độ chất độc hoá học của đồng đội ông Lân

 

Sở LĐ-TB&XH yêu cầu Phòng LĐ-TB&XH thành phố Nam Định triển khai thực hiện ngay và báo cáo kết quả kiểm tra về Sở để có căn cứ xem xét chỉ đạo tiếp.

Về phía gia đình ông Nguyễn Bá Lân, khi nhận được công văn trên, anh Nguyễn Xuân Đoàn (SN 1972), cháu ruột ông Lân cho biết: “Ngay trong chiều hôm qua, tôi đã đưa bác Lân đi Ninh Bình gặp đồng đội cũ là ông Trần Quang Vân (SN 1948). Ông Vân cũng đã làm giấy xác nhận việc bác Lân là đồng đội cũ và cùng chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên, chiến trường Miền Đông Nam Bộ, Miền Tây Nam Bộ và Campuchia. Ông Vân là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học trong các chiến trường trên”.

Đức Văn