“Đây là một trong những kỳ họp Quốc hội sôi động”

(Dân trí) - “Nhìn lại toàn bộ diễn biến của kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII, có thể khẳng định, đây là một trong những kỳ họp sôi động, hấp dẫn và có chất lượng cao…”, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đánh giá trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp Quốc hội, chiều 19/6.

Theo ông Nguyễn Phú Trọng, tại kỳ hợp lần này, Quốc hội đã thảo luận, phân tích sâu sắc toàn diện các lĩnh vực  kinh tế-xã hội và ngân sách nhà  nước. Quốc hội đánh giá, kinh tế bước đầu đã đượcphục hồi, tăng trưởng khá, 4 tháng đầu năm 2010 tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2009…
 
Tuy nhiên, tình hình kinh tế-xã hội nước ta còn không ít khó khăn, thách thức. Nền kinh tế phát triển chưa bền vững, một số cân đối vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro. Chỉ số giá tiêu dùng vẫn tăng ở mức cao…
 
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế  thế giới và những khó khăn trong nước, từ  nay đến hết năm 2010, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, cần tiếp tục có những biện pháp chỉ đạo quyết liệt để khắc phục những yếu kém, hạn chế, phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn, tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng tăng trưởng, ngăn chặn và kiềm chế lạm phát cao trở lại…
 
Về nội dung chất vấn tại kỳ họp lần này, ông Nguyễn Phú Trọng đánh giá, phiên chất vấn đã tập trung vào một số nội dung quan trọng, nổi cộm, bức xúc thuộc về quản lý vĩ mô; có một số cải tiến về cách tiến hành, đã góp phần làm rõ thêm nhiều vấn đề quan trọng, giúp Chính phủ, các thành viên Chính phủ và các cơ quan hữu quan thấy rõ hơn trách nhiệm và giải pháp để khắc phục những yếu kém trong công tác, thực hiện tốt hơn nữa chức trách được giao.
 
“Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đã nêu; các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện lời hứa”, ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
 
“Đây là một trong những kỳ họp Quốc hội sôi động” - 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: "Kỳ họp đã tạo được sức cuốn hút ở hầu hết các buổi thảo luận" (Ảnh: Việt Hưng)
 
Về dự  án đường sắt cao tốc Hà  Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng, với tinh thần trách nhiệm cao, trên cơ sở các báo cáo và tờ trình của Chính phủ, lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân, Quốc hội đã thảo luận, xem xét, cân nhắc toàn diện các mặt một cách nghiêm túc.
 
Việc lập Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ  đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn  đến năm 2050 các đại biểu Quốc hội đã phân tích, gợi mở, cho ý kiến về nhiều nội dung của Đồ án, nhất là những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau về định hướng không gian đô thị, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội... Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến xác đáng của đại biểu Quốc hội để tiếp tục hoàn chỉnh Đồ án.
 
Nhìn lại toàn bộ diễn biến của kỳ họp thứ  bảy, Quốc hội khóa XII Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “có thể khẳng định, đây là một trong những kỳ họp sôi động, hấp dẫn và có chất lượng cao, giải quyết được một khối lượng lớn công việc với nhiều nội dung quan trọng”.
 
Theo ông Trọng, chương trình kỳ họp được sắp xếp hợp lý, nội dung thảo luận tập trung, đi thẳng vào các vấn đề khó có nhiều ý kiến khác nhau, đã tạo nên sức cuốn hút ngay từ đầu và ở hầu hết các buổi thảo luận, nhất là ở Hội trường.
 
“Các vị đại biểu Quốc hội đã dành nhiều thời gian, công sức nghiên cứu, chuẩn bị các ý kiến phát biểu tâm huyết, có chất lượng, sắc sảo, sát với thực tế cuộc sống và phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân”, ông Trọng đánh giá.
 
Cấn Cường