1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đảo Lý Sơn vận động dân cải táng 6.000 mồ mả

Quốc Triều

(Dân trí) - Đảo Lý Sơn có diện tích nhỏ, trong khi mồ mả nằm rải rác khắp nơi gây khó khăn cho việc phát triển kinh tế, xã hội. Chính quyền địa phương đang vận động người dân cải táng mồ mả bằng cách hỏa táng.

Huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) có diện tích khoảng 10 km2, dân số khoảng 22 nghìn người. Một phần lớn diện tích đảo Lý Sơn là đồi núi. Trong khi đó, toàn đảo có hàng nghìn mồ mả nằm rải rác trên đất nông nghiệp. Điều này khiến quỹ đất bị thu hẹp, gây khó khăn cho việc phát triển kinh tế, xã hội của huyện đảo.

Trước thực trạng trên, huyện đảo Lý Sơn đang vận động người dân cải táng mồ mả bằng cách hỏa táng.

Đảo Lý Sơn vận động dân cải táng 6.000 mồ mả - 1

Đảo Lý Sơn có diện tích nhỏ, trong khi hàng nghìn mồ mả nằm rải rác khắp nơi khiến quỹ đất càng bị thu hẹp.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Tấn Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, toàn đảo hiện có khoảng 6 nghìn mồ mả nằm rải rác trên đất nông nghiệp, xen lẫn trong các khu dân cư. Phần lớn số mồ mả này có từ 30 - 40 năm trước. Điều này khiến quỹ đất của huyện đảo thu hẹp, ảnh hưởng đến mỹ quan, môi trường của huyện đảo. Do đó, huyện đang vận động người dân cải táng mồ mả bằng phương pháp hỏa táng.

"Chúng tôi đặt mục tiêu đến năm 2025, chậm nhất đến 2030 sẽ hoàn thành việc vận động người dân cải táng hết số mồ mả nằm rải rác trên đất nông nghiệp. Bước đầu người dân đã đồng thuận, bắt đầu cải táng mồ mả bằng cách hỏa táng", ông Thành cho biết.

Đảo Lý Sơn vận động dân cải táng 6.000 mồ mả - 2

Được sự vận động của chính quyền, người dân huyện Lý Sơn đã bắt đầu cải táng mồ mả nằm rải rác trên đất nông nghiệp.

Theo ông Thành, hiện giờ huyện đảo vẫn chưa có nhà hỏa táng nên việc cải táng mồ mả phải thực hiện thủ công. Năm tới, huyện sẽ tính đến phương án xây dựng nhà hỏa táng và tiếp tục vận động người dân thực hiện.

Huyện đảo Lý Sơn có thế mạnh về du lịch, vì vậy việc cải táng mồ mả nằm rải rác trên địa bàn sẽ tạo vẻ mỹ quan cho huyện đảo. Điều này cũng tạo thuận lợi cho công tác quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của chính quyền địa phương.

Không chỉ quỹ đất dần thu hẹp, nhiều năm qua huyện đảo Lý Sơn còn gặp khó khăn về nguồn nước ngọt. Do đó, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quy định quản lý nguồn nước ngầm trên đảo. Người dân huyện đảo không được khoan giếng nếu chính quyền chưa cho phép.

Huyện đảo Lý Sơn nằm về phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền 15 hải lý. Huyện đảo nổi tiếng với những di sản văn hóa, địa chất độc như lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, nhiều ngọn núi lửa với cảnh quan tuyệt đẹp.