Hải Phòng

Đang thu neo tàu, phát hiện quả bom nặng cả tạ

(Dân trí) - Trong khi tiến hành thu neo tàu, một thuyền viên đã phát hiện một quả bom phía bên ngoài đã bị hoen rỉ, mắc vào neo tàu.


Một thuyền viên khi kéo neo cho tàu rời bến đã phát hiện quả bom mắc vào neo tàu (ảnh CTV)

Một thuyền viên khi kéo neo cho tàu rời bến đã phát hiện quả bom mắc vào neo tàu (ảnh CTV)

Tin từ Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng chiều 18/12 cho biết, lực lượng công binh thuộc Bộ chỉ huy đã di chuyển thành công quả bom nặng khoảng 1 tạ rời khỏi tàu HD-2056 khi con tàu này đang neo đậu tại khu vực cảng cá Hạ Long (TP.Hải Phòng).

Theo thuyền trưởng tàu HD-2056, vào chiều 17/12, khi một thuyền viên trực tiếp thu mỏ neo để con tàu chuẩn bị rời Cảng cá Hạ Long thì phát hiện quả bom có đường kính khoảng 30cm, dài hơn 1m, bên ngoài đã rỉ sét, mắc vào neo...

Cảng vụ Hàng Hải cùng Biên phòng Cảng đã có mặt ngay sau khi được cấp báo để di chuyển người và phong tỏa hiện trường để đảm bảo an toàn (ảnh CTV)
Cảng vụ Hàng Hải cùng Biên phòng Cảng đã có mặt ngay sau khi được cấp báo để di chuyển người và phong tỏa hiện trường để đảm bảo an toàn (ảnh CTV)

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, thuyền trưởng con tàu đã cấp báo tới Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và Bộ đội biên phòng cảng. Lực lượng chức năng lập tức có mặt, yêu cầu toàn bộ thuyền viên trên tàu rời khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời phong tỏa hiện trường, yêu cầu Cảng cá Hạ Long không cho tàu thuyền qua lại khu vực có bom.

Trưa 18/12, lực lượng Công binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự thành phố đã di dời thành công quả bom đến nơi an toàn (ảnh CTV)
Trưa 18/12, lực lượng Công binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự thành phố đã di dời thành công quả bom đến nơi an toàn (ảnh CTV)

Đến trưa nay (18/12), Bộ phận công binh của Bộ chỉ huy quân sự Hải Phòng đã tới hiện trường và tổ chức di dời thành công quả bom đến khu vực an toàn.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, quả bom trên có thể là từ chiến tranh chống Mỹ còn sót lại.

An Nhiên