1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đang tháo dỡ khu resort lấn chiếm “đất vàng” bờ sông Hậu

(Dân trí) - Liên quan đến việc Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch Linh Phương xây dựng resort lấn “đất vàng” bờ sông Hậu, những ngày gần đây, chủ doanh nghiệp đã khắc phục hậu quả bằng cách tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Đang tháo dỡ khu resort lấn chiếm “đất vàng” bờ sông Hậu - 1
Toàn cảnh resort của doanh nghiệp Linh Phương

Sau khi Dân trí có bài phản ánh doanh nghiệp xây dựng resort lấn chiếm “đất vàng” bờ sông Hậu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Võ Thành Thống đã chỉ đạo các ngành chức năng phải xử lý nghiêm vụ việc.

Đến cuối năm 2018, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ có quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch Linh Phương do công ty này đã xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích của khu vực công cộng.

Quyết định nêu rõ: “Công ty Linh Phương phải tự tháo dỡ công trình vi phạm, diện tích 462,82m2. Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục là 10 ngày.”

Tuy nhiên sau khi có quyết định này, chủ doanh nghiệp đã có đơn khiếu nại quyết định. Doanh nghiệp thừa nhận đã làm sai song cho rằng trình tự thủ tục xử lý của UBND TP chưa phù hợp.

Đang tháo dỡ khu resort lấn chiếm “đất vàng” bờ sông Hậu - 2

Khu nhà sàn lấn chiếm vùng mặt sông.

Ngày 17/1/2019, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức đối thoại với doanh nghiệp gồm chủ doanh nghiệp, đại diện Ban Tiếp dân, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Thanh tra thành phố…

Tại buổi làm việc, chủ doanh nghiệp thừa nhận việc xây lấn bờ sông là không đúng nhưng thanh minh rằng lúc xây dựng chỉ với mục đích làm đẹp thêm cho cảnh quan của khu Cồn Khương, hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của tàu bè và gây sạt lở bờ sông.

“Bản thân công ty không hề muốn khiếu nại, chỉ mong được gặp lãnh đạo thành phố để trình bày tâm tư nguyện vọng của công ty. Nhưng lãnh đạo thành phố và các ngành chức năng vẫn kiên quyết xử lý thì phía công ty cam kết tháo dỡ theo đúng quy định.”- Chủ doanh nghiệp bày tỏ.

Đang tháo dỡ khu resort lấn chiếm “đất vàng” bờ sông Hậu - 3

Hiện tại doanh nghiệp đang tiến hành tháo dỡ phần công trình vi phạm.

Sau buổi làm việc, chủ doanh nghiệp đã chủ động tháo dỡ công trình trên phần đất đã xây lấn bờ sông. Theo quan sát của phóng viên, đến chiều ngày 6/3/2019 đã có 3/4 công trình xây dựng lấn sông được tháo dỡ.

Như Dân trí đã thông tin, thời gian qua Công ty Linh Phương đã có hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình Cồn Khương River Side Resort lấn chiếm hàng trăm m2 đất bờ sông Hậu, khu vực Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Hành vi này của Công ty Linh Phương đã bị UBND phường Cái Khế, quận Ninh Kiều kiểm tra, lập biên bản và đề xuất xử phạt 110 triệu đồng và buộc khắc phục tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm xây dựng lấn chiếm.

Do việc xử phạt không thuộc thẩm quyền của phường, nên phường đã đề xuất lên quận. Sau đó UBND quận Ninh Kiều đã báo vụ việc gửi đến Sở Xây dựng. Sở Xây dựng đã lập đoàn thanh tra trực tiếp tới kiểm tra, lập biên bản và làm văn bản tham mưu UBND TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt.

Phạm Tâm