Nghệ An:

Đang gặt lúa, một người bị sét đánh chết tại chỗ

(Dân trí) - UBND xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu) cho biết, vào khoảng 16 giờ ngày 30/8, khi đang gặt lúa ngoài đồng anh Nguyễn Văn Thiết (36 tuổi, trú xóm 13, xã Quỳnh Thanh) đã bị sét đánh chết tại chỗ.

Đang gặt lúa, một người bị sét đánh chết tại chỗ - 1
Gia đình 1 nạn nhân bị sét đánh chết ngày 31/7/2009 (ảnh: Nguyễn Duy).

Trước khi gặp nạn, anh Thiết cùng vợ đang gặt lúa trên cánh đồng gần nhà thì bất chợt một cơn mưa lớn ập đến kèm theo những tiếng sét xé vang trời.

Hai vợ chồng anh Thiết chưa kịp chạy vào nơi trú ẩn thì đã bị sét đánh. Hậu quả, anh Thiết chết tại chỗ, thân mình cháy đen, quần áo rách tả tơi, chiếc liềm anh cầm cũng cháy nhưng rất may vợ anh lại không bị ảnh hưởng gì.

Khi người vợ kêu cứu, mọi người gần đó chạy đến đưa anh Thiết đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết.

Như vậy, trong vòng hơn 3 tháng (từ 16/5 - 30/8/2009), trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 3 vụ sét đánh làm 8 người bị chết hàng chục người khác bị thương.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 31/7, tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành đã xảy ra một vụ sét đánh làm một người đang đi làm ruộng chết.

Trước đó ngày 16/5/2009 cơn sét kinh hoàng cũng cướp đi 6 sinh mạng của nhân dân các xã: Nam Thành (3 người), Trung Thành (1 người) và Khánh Thành (2 người) của huyện Yên Thành, Nghệ An.

Theo các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, hiện tượng sét đánh xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua là rất bất thường. Bởi, từ trước tới nay Nghệ An chưa bao giờ xảy ra sét đánh chết người nhiều như năm 2009 này.

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là nông dân đang đi làm đồng mỗi khi mưa nắng thất thường thì nên trú ẩn để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

Nguyễn Duy