1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Dân vẫn khốn khổ vì ô nhiễm dù có trạm xử lý nước thải 42 tỷ đồng

(Dân trí) - Dù tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư 42 tỷ đồng xây dựng trạm xử lý nước thải, thế nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường tại KCN Quảng Phú (TP. Quảng Ngãi) vẫn diễn ra khiến hàng trăm hộ dân khổ sở.

Nước thải khu công nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Thối chịu không thấu

KCN Quảng Phú là một trong những khu công nghiệp lớn của tỉnh Quảng Ngãi với 32 doanh nghiệp đang hoạt động. Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư 42 tỷ đồng xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung (công suất xử lý giai đoạn 1 đạt 4.500 m3/ngày đêm).

Năm 2012, công trình hoàn thành và được bàn giao cho công ty TNHH MTV đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) quản lý và vận hành.

Dân vẫn khốn khổ vì ô nhiễm dù có trạm xử lý nước thải 42 tỷ đồng - 1

Dù có trạm xử lý nước thải nhưng người dân phường Quảng Phú vẫn phải sống chung với tình trạng ô nhiễm nặng nề.

Dù có trạm xử lý nước thải nhưng người dân phường Quảng Phú vẫn phải sống chung với tình trạng ô nhiễm nặng nề.

Có trạm xử lý nước thải, người dân phường Quảng Phú vô cùng vui mừng vì tình trạng ô nhiễm môi trường được cải thiện đáng kể. Thế nhưng chỉ sau vài năm đi vào hoạt động, việc xử lý nước thải tại KCN Quảng Phú không như mong muốn khiến tình trạng ô nhiễm tiếp tục hành hạ người dân.

Lo sợ khi phải sống chung với ô nhiễm, 50 người dân tổ 23, 24 phường Quảng Phú đã có đơn cầu cứu gửi cơ quan chức năng. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm mùi vẫn không được cải thiện khiến người dân có những phản ứng dữ dội. Gần đây nhất là vào tháng 6 và đầu tháng 10/2017, người dân đã kéo đến trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Quảng Phú đòi đập phá.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Vị (tổ 24, phường Quảng Phú) bày tỏ bức xúc: dù có nhà máy xử lý nước thải nhưng nước xả ra kênh Bàu Lăng vẫn thối không chịu được. Vào ban đêm, dù đã đóng kín cửa nhưng mùi hôi tanh từ nước thải từ các doanh nghiệp chế biến thủy sản vẫn bay vào nhà gây đảo lộn đời sống sinh hoạt của cư dân quanh trạm xử lý nước thải.

"Ở đây người dân kiến nghị, cầu cứu suốt mà vẫn thối chịu không thấu, khách đến nhà chơi không dám ngồi lâu. Sống với ô nhiễm như thế này ai cũng lo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe", bà Vị nói.

Dòng kênh chứa nước thải đen ngòm, hôi thối nằm sát các khu dân cư gây ô nhiễm khiến người dân phản ứng dữ dội
Dòng kênh chứa nước thải đen ngòm, hôi thối nằm sát các khu dân cư gây ô nhiễm khiến người dân phản ứng dữ dội

Có nhà nằm sát tuyến kênh nước thải đặc quánh, bốc mùi hôi thối nồng nặc, bà Nguyễn Thị Thủy (tổ 24, phường Quảng Phú) cũng vô cùng lo lắng sức khỏe của cả gia đình sẽ bị ảnh hưởng do ô nhiễm.

Chỉ vào dòng kênh chứa nước thải đen ngòm, nhiều điểm nổi bọt trắng, bà Thủy cho biết: nước thải chảy đến đâu là mùi hôi tanh lan ra đến đó. Không chỉ người dân sống sát trạm xử lý nước thải tại tổ 24 mà những hộ dân sống tại tổ dân phố 23 cũng bị ảnh hưởng bởi mùi hôi từ nước thải.

"Tuyến kênh này chứa nước thải nên bùn đọng lại đặc quánh, nước thải thì hôi tanh nên ai cũng sợ. Không chỉ sợ bị ảnh hưởng bởi mùi hôi, người dân còn sợ nguồn nước bị ảnh hưởng nên chẳng ai dám sử dụng nguồn nước ngầm", bà Thủy cho biết.

Loay hoay tìm giải pháp

Sau nhiều lần người dân kiến nghị, tập trung đông người gây mất an ninh trật tự, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo đơn vị quản lý trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú phải xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm. Tuy nhiên đến thời điểm này, đơn vị quản lý trạm xử lý nước thải vẫn đang loay hoay tìm giải pháp.

Thông tin với Dân trí, ông Nguyễn Trung Quân - Giám đốc Công ty QISC, thừa nhận có tình trạng nước thải tại trạm xử lý gây ô nhiễm không khí nhưng chỉ là... thỉnh thoảng mới có.

"Việc xử lý nước thải tại trạm gồm xử lý nước và xử lý mùi. Riêng xử lý nước chúng tôi làm rất tốt, trong khi việc xử lý mùi từ nước thải các cơ sở chế biến thủy sản vẫn chưa đảm bảo nên gây mùi hôi nhưng thỉnh thoảng mới có", ông Quân nói.

Trạm xử lý nước thải có vốn đầu tư 42 tỷ đồng vẫn chưa chấm dứt được nỗi lo ô nhiễm tại khu công nghiệp Quảng Phú
Trạm xử lý nước thải có vốn đầu tư 42 tỷ đồng vẫn chưa chấm dứt được nỗi lo ô nhiễm tại khu công nghiệp Quảng Phú

Theo ông Quân, lúc đầu trạm xử lý nước thải chỉ phục vụ cho 3 nhà máy chế biến thủy sản nhưng đến thời điểm này phải tiếp nhận xử lý nước thải của 17 nhà máy. Trong khi đó, các nhà máy này không có hệ thống xử lý nước thải nội bộ theo quy định mà trực tiếp đưa về trạm xử lý tập trung.

Vì vậy, khi các nhà máy thủy sản hoạt động hết công suất dẫn đến hàm lượng chất bẩn trong nước thải tại trạm xử lý quá cao nên việc xử lý mùi không đảm bảo.

"Nếu buộc các cơ sở chế biến thủy sản xây dựng hệ thống xử lý nội bộ thì chắc đóng cửa hết vì các doanh nghiệp không làm nổi. Vì vậy trạm phải chấp nhận tiếp nhận nước thải có hàm lượng chất bẩn cao. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm mùi của nước thải, chúng tôi đang khảo sát 4 phương án để chọn phương án tối ưu nhất trình UBND tỉnh cho triển khai thực hiện", ông Quân thông tin thêm.

Quốc Triều