Dân tắm biển bị nổi mẩn đỏ, đại biểu “truy” Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường

(Dân trí) - Gần đây, nhiều người phản ánh tình trạng bị ngứa và nổi mẩn đỏ sau khi tắm biển Đà Nẵng, vậy Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường có biết nguyên nhân do đâu không? Nhiều người lo ngại việc các nhà hàng, khách sạn lén lút xả thải ra biển, việc này có hay không?

Tại phiên họp chiều 11/7 của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng, đại biểu Lương Nguyễn Minh Triết đã chất vấn Giám đốc Sở TN-MT như trên.

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Quang Nam - Giám đốc Sở TN - MT nói có thể người dân đi tắm biển bị ngứa và nổi mẩn đỏ trong thời gian qua (Dân trí đã thông tin - PV) là do sứa lửa.

Nhiều người dân và du khách phản ánh tình trạng bị ngứa và nổi mẩn đỏ sau khi tắm biển ở Đà Nẵng trong thời gian gần đây. Giám đốc Sở TN-MT nói có thể nguyên nhân do sứa lửa
Nhiều người dân và du khách phản ánh tình trạng bị ngứa và nổi mẩn đỏ sau khi tắm biển ở Đà Nẵng trong thời gian gần đây. Giám đốc Sở TN-MT nói có thể nguyên nhân do sứa lửa

Ông Nam cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân và đề nghị từ phía Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, Sở TN-MT đã tiến hành lấy mẫu nước biển để quan trắc liên tiếp từ ngày 4/7-7/7 vừa qua tại 6 vị trí bãi tắm (Bãi Rạn, Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, Sao Biển, Xuân Thuỷ, Non Nước).

Sở TN - MT phối hợp BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng lấy mẫu nước biển để quan trắc liên tiếp từ ngày 4/7-7/7 sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng bị ngứa và nổi mẩn đỏ sau khi tắm biển.
Sở TN - MT phối hợp BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng lấy mẫu nước biển để quan trắc liên tiếp từ ngày 4/7-7/7 sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng bị ngứa và nổi mẩn đỏ sau khi tắm biển.

Kết quả quan trắc cho thấy các chỉ số đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Chỉ có mật độ vi sinh vật trong mẫu nước biển lấy ở bãi tắm Xuân Thủy trong ngày 5/7 là vượt 1,1 lần so với chuẩn cho phép.

Ngoài ra, Sở đã gửi mẫu nước biển ngày 5/7 thu được đến Viện Hải Dương học Nha Trang. Kết quả cho thấy có xuất hiện tảo sillic trong mẫu nước biển. Tuy nhiên, theo Viện Hải Dương học Nha Trang, đến nay chưa có tài liệu nào chứng minh các loài tảo này có thể gây ngứa hay dị ứng trên da.

Theo kết quả tham vấn ngư dân và du khách tắm biển thì thời gian gần đây có xuất hiện sao biển và sứa lửa. Theo Giám đốc Sở TN- MT, đây có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng người dân tắm biển bị ngứa và nổi mẩn đỏ.

Sở TN-MT đã đề nghị UNND TP giao Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng theo dõi, cắm biển cảnh báo người dân và du khách hạn chế tắm biển ở khu vực xuất hiện sứa.

Tiếp nhận câu trả lời của Giám đốc Sở TN - MT, ĐB Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng vấn đề người dân lo ngại tình trạng nhà hàng, khách sạn ven biển lén lút xả thải ra biển dù có phải là nguyên nhân khiến người dân tắm biển bị ngứa hay không cũng là vấn đề rất đáng quan tâm. Vì vấn đề này ảnh hưởng rất lớn đến môi trường du lịch biển, một trong những thế mạnh và là mũi nhọn kinh tế của Đà Nẵng. ĐB Triết cho rằng lãnh đạo Sở TN-MT cần nắm chắc có hay không tình trạng lén lút xả thải ra biển như người dân lo ngại.

Liên quan đến môi trường biển, các đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng cũng có nhiều ý kiến cảnh báo tình trạng dự án, khách sạn xây dựng với mật độ dày đặc ở khu vực ven biển Đà Nẵng, tập trung tuyến ven biển thuộc hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn đã phá vỡ cảnh quan sinh thái. Áp lực từ hoạt động xây dựng, chất thải sinh hoạt đã gây nên tác động xấu đến môi trường biển.

Tâm An