Quảng Nam:

Dân phản đối đào đường đặt ống nước, chính quyền lúng túng

(Dân trí) - Dự án đưa nước về Khu công nghiệp (KCN) Tam Thăng, vùng đông Quảng Nam bị chậm tiến độ khi người dân phản ứng đơn vị thi công xẻ đường để đặt ống nước. Trong khi đó, chính quyền địa phương lúng túng trong xử lý.

Cuối năm 2015, tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty CP BOO nhà máy nước Phú Ninh với vốn đầu tư khoảng 1.200 tỉ đồng, dự kiến tháng 10 năm nay sẽ đưa tuyến ống số 1 phục vụ KCN Tam Thăng, Khu kinh tế mở Chu Lai và nước sinh hoạt cho người dân.

Tuyến ống nước từ hồ Phú Ninh về vùng Đông phục vụ công nghiệp đang tiến hành lắp đặt
Tuyến ống nước từ hồ Phú Ninh về vùng Đông phục vụ công nghiệp đang tiến hành lắp đặt

Phương án đặt tuyến ống số 1 dọc theo tuyến đường ĐH 104 từ đường sắt thuộc xã Tam Xuân 1 đến cầu Tam Kỳ được chính quyền huyện Núi Thành chấp thuận; thế nhưng khi triển khai thi công thì bị người dân phản đối, không cho đơn vị thi công cắt đường đặt đường ống. Dự án đã bị chậm tiến độ.

Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đường ống dẫn nước của dự án chủ yếu chạy dọc theo mép bê tông tuyến ĐH104. Quá trình thi công, chủ đầu tư đã thỏa thuận bồi thường ở những khu vực tuyến ống lấn sang phần đất của dân. Trong đó, một số vị trí buộc phải cắt đường nhưng dân không đồng ý.

Người dân cho rằng, nếu đơn vị thi công xẻ đường đặt ống dẫn nước sẽ làm giảm chất lượng con đường này, gây mất an toàn giao thông, bụi bặm… Ông Nguyễn Minh Hiến ở thôn Khương Mỹ (xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) cho biết, qua nhiều lần họp dân, hầu hết các ý kiến đều phản đối.

Tuyến ống nước đang lắp đặt ở bên mép đường, đơn vị thi công đã thỏa thuận đền bù cho người dân, bờ rào, cây cối trong phạm vi giải tỏa
Tuyến ống nước đang lắp đặt ở bên mép đường, đơn vị thi công đã thỏa thuận đền bù cho người dân, bờ rào, cây cối trong phạm vi giải tỏa

“Dân chúng tôi thống nhất với quan điểm của làng xóm là phải giữ con đường. Từ trên này xuống tuốt dưới ngã 3 kia họ đều phản đối hết. Họ không bao giờ đồng ý đâu. Cưa đường là dứt khoát không được”, ông Hiến nói.

Ông Hiến cũng cho rằng, người dân ở đây đồng ý đào vào hàng rào nhà mình để đặt ống nước, nếu nhà ai trúng hàng rào thì dở bỏ làm lại mới chứ chấp nhận đào đường. Chúng tôi giữ đường cho giữ đường cho xã hội, cho làng xóm…

Còn bà Lê Thị Huyền – một người dân ở đây cho biết, con đường này mới được làm mới lại vài năm nay và là con đường đẹp nhất ở khu vực này. Trước đây, con đường không được như giờ, giờ con đường này chắc đẹp rồi nên dân ở đây ai cũng thống nhất không cho đơn vị thi công cắt đường.

Ông Hoàng Đăng Quang (chuyên viên BQL dự án BOO nhà máy nước Phú Ninh) cho biết, khi bà con nhân dân có ý kiến thì chúng tôi cũng khảo sát lại, những đoạn nào lề đường còn lớn, ít ảnh hưởng tới nhà, vật kiến trúc của bà con thì đơn vị đã chủ động dịch chuyển ra ngoài và hỗ trợ đền bù cho bà con mức cao hơn so với quy định của UBND tỉnh Quảng Nam hiện tại.

Nhiều người dân phản đối cắt đường đặt tuyến ống nước, họ yêu cầu di dời ống nước vào bên lề để không phải cắt đường
Nhiều người dân phản đối cắt đường đặt tuyến ống nước, họ yêu cầu di dời ống nước vào bên lề để không phải cắt đường

Ông Quang cũng cho hay, khi người dân phản đối đơn vị thi công cắt đường để đặt ống nước nên dự án đã chậm tiến độ dù cả đơn vị chủ đầu tư, chính quyền địa phương đã tổ chức đối thoại rất nhiều lần với bà con trên tuyến ống đi qua.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trương Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành - cho biết, ban đầu triển khai dự án này không bồi thường vì ống nước đi bên lề đường; tuy nhiên sau đó dân yêu cầu bồi thường, hỗ trợ. Phía công ty cũng tiến hành bồi thường, hỗ trợ nhưng có hộ thỏa thuận được, có hộ không.

Qua nhiều lần họp dân vận động, cơ bản là dân thống nhất cắt đường ĐH104, những hộ ven đường bị ảnh hưởng bởi việc cắt thì được hỗ trợ. Hiện công ty đã đến từng nhà để hỗ trợ.

“Vì ban đầu ý định đường ống không ảnh hưởng đến đất của dân, nhưng sau này việc cắt đường cũng gặp sự phản đối của dân. Cho nên bây giờ bồi thường ở đây cũng không phải bồi thường theo thu hồi đất, huyện phải làm công tác vận động quần chúng chứ không thực hiện quy trình bồi thường như bồi thường các dự án đầu tư khu công nghiệp hay các dự án đầu tư xây dựng trước đây. Vận động nhân dân để nhân dân thống nhất nhận hỗ trợ của công ty để thi công dự án”, ông Trung nói.

Cũng theo ông Trung, công ty thống nhất cắt đường và khôi phục như cũ, nhưng con đường nguyên mà cắt ra vá lại thì chắc chắn chất lượng sẽ không còn như cũ nhưng phương pháp thì không còn cách nào khác dù công ty cam kết chất lượng con đường như cũ.

Những kiến nghị của người dân dọc tuyến ĐH104 (xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) vừa được nêu ra tại kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh Quảng Nam nhưng vẫn chưa có hướng giải quyết phù hợp. Người dân tiếp tục phản đối trong khi các khu công nghiệp ở vùng Đông, Khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam đang cần nước sạch để phục vụ công nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Dự án BOO Nhà máy nước Phú Ninh đang trong giai đoạn nước rút. Hiện các hạng mục Nhà máy xử lý nước sạch, xây dựng tuyến ống nước thô, đường vào trạm bơm… đã cơ bản hoàn thành. Riêng tuyến ống số 1, việc thi công lắp đặt mới chỉ đạt 15% khối lượng.

Công Bính