1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kon Tum:

Dân nghèo lao đao vì... được hỗ trợ gia cầm

(Dân trí) - Sau khi nhận hơn 400 con gia cầm theo chương trình hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhiều người dân đã rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi những con gia cầm này lăn đùng ra chết. Không chỉ vậy, đàn gia cầm tự nuôi cũng bị bệnh theo.

Thời gian vừa qua, 80 hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Lập (huyện Kon Rẫy, Kon Tum) nhận được 437 con ngan (còn gọi là vịt xiêm, 1 con/khẩu) với trọng lượng khoảng 0,4-0,5 kg/con, giá 60.000 đồng/con, từ chương trình 102 của Chính phủ. Những con vịt xiêm này do UBND huyện Kon Rẫy giao Phòng Dân tộc huyện tiến hàng triển khai, đơn vị cung ứng giống là doanh nghiệp tư nhân Phương Hòa (trụ sở tại TP Kon Tum).

Tuy nhiên, sau khi người dân nhận ngan từ tay cán bộ, chưa đầy 1 ngày sau, lũ ngan thi nhau ủ rũ rồi chết. Không chỉ vậy, đàn gia cầm tự nuôi cũng lây bệnh chết theo. 

Anh Nguyễn Văn Tĩnh nhìn đàn gia cầm chết, buồn bã cho biết, sau khi chị gái ở cùng nhà anh được hỗ trợ 2 con ngan thì 1 ngày sau cả 2 con đều chết. Sau đó, những con gà, vịt nhà anh cũng thi nhau chết theo. Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình anh đã chết trên 400 con gia cầm, thiệt hại ước tính là 40 triệu đồng. “Gia đình tôi kinh doanh gia cầm nên vệ sinh rất cẩn thận, trước nay chưa việc gì. Nhưng từ khi chị tôi mang về 2 con ngan từ nguồn hỗ trợ, dịch bệnh mới lây lan”, anh Tĩnh nói.

Số gia cầm bị chết của người dân
Số gia cầm bị chết của người dân

Anh Nguyễn Văn Đỉnh không phải là ngoại lệ, sau khi 4 con ngan được hỗ trợ lăn ra chết, cả đàn gà đã trưởng thành nhà anh cũng lần lượt chết theo, có ngày chết tới 30 con gà trọng lượng từ 2-2,5kg. Anh Đỉnh cho biết, để nuôi được số gà trên, gia đình anh đã vay tiền từ Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2012, nhưng nay gà đã chết sạch nên anh rất lo lắng về khoản nợ phải trả cho ngân hàng.

Trước thực trạng trên, gia đình anh Đỉnh đã thông báo cho chính quyền địa phương nhưng không có cán bộ nào xuống kiểm tra, hướng dẫn cách xử lý, nên anh đã mang số gà chết ra suối để vứt.

Phòng Dân tộc, Phòng NN&PTNT, Trạm Thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương tìm hiểu và cho kết quả: toàn bộ số ngan giống người dân nhận hỗ trợ đã chết. Nguyên nhân là sau khi các hộ dân nhận giống nuôi gặp thời tiết không thuận lợi, nguồn thức ăn không phù hợp, vệ sinh kém, người dân nhốt chung với gia cầm đang nuôi tại gia đình… Không xác định nguồn bệnh từ con giống đã cấp.

Ông A Brao Bim - Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy - cho biết, nếu thực sự giống gia cầm bị dịch thì trước hết huyện sẽ có phương án hỗ trợ, đền bù cho dân, kế đó sẽ xử lý những cán bộ thiếu trách nhiệm trong khâu kiểm tra, kiểm dịch giống. Tuy nhiên trước mắt cần xác minh vụ việc.

Thiên Thư