1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huế:

Dân “méo mặt” vì mưa lớn kéo dài

(Dân trí) - Đợt mưa lớn bất thường kéo dài 4 ngày qua đã làm hơn 3.000ha lúa đông xuân đang chờ thu hoạch trên địa bàn toàn tỉnh TT-Huế ngập úng và ngã đổ, ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa của bà con nông dân.

Dân “méo mặt” vì mưa lớn kéo dài - 1

Dân hối hả cứu lúa.
 
Đến chiều ngày 2/5, huyện Phú Vang đã có khoảng 1.300ha lúa bị mưa vùi dập; huyện Hương Trà gần 600ha... Người dân chỉ còn biết nhìn trời xối nước mà khóc mếu. “Gia đình tui có gần 1ha lúa, hơn một nửa đã ngã và ngập úng trong nước. Những thửa ruộng “gặp hạn” đều là ruộng lúa cho năng suất cao”, ông Hải, một người nông dân Phú Mậu, não nề than thở.

 

Hiện nay một số nơi đã tranh thủ thu hoạch phần diện tích lúa ngập nước dài ngày, tận dụng phơi sấy thóc tươi lúc nắng ráo, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Các xã vùng trũng như Vinh Hà, Phú Hồ, Vinh Hà, Phú Lương tiếp tục tập trung nhân lực cứu lúa.

 

Ông Phan Văn Quang chủ tịch UBND huyện Phú Vang cho biết. “Chúng tôi đã chỉ đạo hầu hết cán bộ từ huyện đến xã, đặc biệt vùng trọng điểm ngập lụt, kịp thời giúp dân hạn chế thiệt hại sản xuất nông nghiệp do mưa lớn kéo dài gây ra. Hầu hết các địa phương đã huy động tối đa các phương tiện máy móc để tiêu úng, chuẩn bị máy sấy để sấy lúa úng…”.

 

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều khả năng mưa sẽ còn tiếp tục.

 

Nguyễn Viết Long