Bình Định:

Dân hoang mang vì côn trùng "lạ" xuất hiện dày đặc

(Dân trí) - Ngày 9/6, đại diện UBND xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, địa bàn xã đang xuất hiện một loài côn trùng "lạ", cánh cứng, màu đen, kích thước bằng một nửa hạt đậu xanh gây xáo trộn cuộc sống người dân.

Hiện địa phương đã gửi mẫu côn trùng đến cơ quan chức năng để xác định.

Dân hoang mang vì côn trùng lạ xuất hiện dày đặc
Loài côn trùng "lạ" xuất hiện tại xã Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh, Phú Yên) ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân

Theo đó, tại một số nhà dân, loài côn trùng trên xuất hiện vào ban đêm, bò lúc nhúc khắp các khe nứt trên tường, nền nhà. Trung bình mỗi đêm các gia đình đã quét gom khoảng 1kg. Côn trùng này không cắn người nhưng phát ra mùi hôi rất khó chịu, gây nhiều xáo trộn cho cuộc sống người dân. Một số người dùng thuốc tẩm mùng và thuốc trừ cỏ để phun nhưng loài trên không chết, còn sinh sôi nhiều hơn.

Mỗi đêm người dân quét gom được cả 1kg loài côn trùng này
Mỗi đêm người dân quét gom được cả 1kg loài côn trùng này

Đại diện Trung tâm Y tế dự phòng Phú Yên cho biết, có thể sinh vật trên là một loài côn trùng xuất hiện trong tiết trời nắng nóng kéo dài. Đơn vị sẽ nhanh chóng xác định rõ về loại côn trùng trên, tìm biện pháp diệt trừ để người dân an tâm.

Hoàng Diệu