Dân hô hoán nhau bỏ chạy khi thấy bờ sông sạt lở, kéo nhà đổ sập

Tiến Thành

(Dân trí) - Khu vực sạt lở chết người, nhiều căn nhà hư hỏng, đổ sập là một trong những vùng đã được lên kế hoạch di dời. Khu tái định cư cũng đã xây dựng xong, thế nhưng người dân vẫn chưa chuyển đến.

Vụ sạt lở nghiêm trọng

Như Dân trí đã phản ánh, khoảng 22h30 ngày 16/10, bên bờ sông Thạch Hãn, đoạn qua địa bàn thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng khiến một ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 2 căn nhà và 2 hàng quán khác bị hư hỏng.

Dân hô hoán nhau bỏ chạy khi thấy bờ sông sạt lở, kéo nhà đổ sập - 1

Khu vực sạt lở bên bờ sông Thạch Hãn (Ảnh: H.Q).

Vụ việc khiến một người đàn ông bị chôn vùi trong đống đổ nát, lực lượng chức năng đã phải xuyên đêm tìm kiếm thi thể ông Võ Lợi.

"Chuẩn bị đi ngủ thì tôi nghe tiếng động lớn, chạy ra thấy bờ sông sạt lở, người dân hô hoán nhau bỏ chạy, sau đó bờ sông bị sạt nghiêm trọng, kéo căn nhà của ông Lợi đổ sập xuống sông. Chúng tôi cố gắng tìm kiếm, cứu ông ấy nhưng không được, rất may là cháu bé con ông Lợi kịp thoát ra ngoài", anh Lê Văn Phú, một người dân tại thôn Như Lệ chia sẻ.

Tại hiện trường, điểm sạt lở bờ sông Thạch Hãn kéo dài tạo thành một bờ dốc thẳng đứng ăn sâu vào khu vực nhà dân. Ngoài ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, những ngôi nhà xung quanh cũng có nguy cơ bị sạt xuống sông bất cứ lúc nào. 

Dân hô hoán nhau bỏ chạy khi thấy bờ sông sạt lở, kéo nhà đổ sập - 2

Vụ sạt lở đã khiến một người bị vùi lấp trong đống đổ nát, nhiều căn nhà đổ sập, hư hỏng (Ảnh: Tiến Thành).

Được biết, tình trạng sạt lở nguy hiểm này đã xảy ra từ nhiều năm qua, uy hiếp trực tiếp đến đời sống người dân. Theo lãnh đạo xã Hải Lệ, mối nguy hiểm về vụ sạt lở bờ sông đã được chính quyền địa phương cảnh báo từ nhiều năm nay, không chỉ tại thôn Như Lệ mà còn tại nhiều thôn khác của xã này.

Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản người dân, chính quyền địa phương cũng đã lên phương án di dời tái định cư cho người dân đến nơi an toàn. Thế nhưng khi khu tái định cư hoàn thiện, chỉ mới lác đác vài ba hộ đến nơi ở mới.

Khu tái định cư vắng bóng dân

Theo bà Nguyễn Thị Mai Anh, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị, dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông Thạch Hãn đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt và triển khai xây dựng từ năm 2016.

Dân hô hoán nhau bỏ chạy khi thấy bờ sông sạt lở, kéo nhà đổ sập - 3

Khu tái định cư mới ở xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị (Ảnh: H.Q).

Dự án được đầu tư trên vùng đất rộng 35,55ha, tổng mức đầu tư 39,1 tỷ đồng, mục tiêu di dời khẩn cấp 40 hộ với gần 300 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó có nhiều hộ dân ở thôn Như Lệ. Dự án cũng đã được thi công hoàn thành, cơ sở hạ tầng hoàn thiện và bàn giao cho địa phương quản lý.

Tuy nhiên đến nay, chỉ có 5/40 hộ dân chuyển đến nơi ở mới. Một trong những nguyên nhân khiến người dân chưa di dời là vì mức hỗ trợ còn thấp, không đủ để xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống, một phần vì nhiều người dân đã quen sinh sống chỗ cũ. Người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị chính quyền tăng mức hỗ trợ, tuy nhiên vẫn chưa được chấp thuận, do đó bài toán di dời dân vẫn còn bỏ ngỏ.

Dân hô hoán nhau bỏ chạy khi thấy bờ sông sạt lở, kéo nhà đổ sập - 4

Ông Hà Sỹ Đồng (bên phải) kiểm tra tình hình sạt lở tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị (Ảnh: T.N).

"Ở đây sạt lở nguy hiểm, dân chúng tôi lo lắng, sau vụ việc sập nhà, chết người vừa qua lại càng sợ. Chúng tôi đã được bàn giao đất ở khu tái định cư, thế nhưng còn khó khăn, mức hỗ trợ chỉ có 20 triệu đồng khó mà xây dựng nhà cửa. Chúng tôi rất mong chính quyền quan tâm, nâng mức hỗ trợ lên để sớm về nơi ở mới, ổn định cuộc sống và an toàn hơn", một số hộ dân tại xã Hải Lệ bày tỏ.

Trong buổi kiểm tra khu vực sạt lở tại xã Hải Lệ, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, khu vực sạt lở dù đã được địa phương xây dựng các công trình gia cố xung quanh, tuy nhiên trước ảnh hưởng ngày càng khắc nghiệt của thiên tai, biến đổi khí hậu nên tình trạng sạt lở vẫn xảy ra bất ngờ.

Dân hô hoán nhau bỏ chạy khi thấy bờ sông sạt lở, kéo nhà đổ sập - 5

Khu vực sạt lở đã được địa phương xây dựng các công trình gia cố xung quanh, tuy nhiên trước ảnh hưởng ngày càng khắc nghiệt của thiên tai, biến đổi khí hậu nên tình trạng sạt lở vẫn xảy ra bất ngờ (Ảnh: T.N).

Cũng theo ông Đồng, hiện mức hỗ trợ di dời người dân đến nơi tái định cư mới tại các khu vực sạt lở còn thấp, vì thế nhiều người còn chần chừ, chưa quyết liệt di dời. UBND tỉnh Quảng Trị sẽ kiến nghị HĐND tỉnh cũng như các cơ quan Bộ, ngành Trung ương tăng mức hỗ trợ để động viên người dân sớm di chuyển đến nơi ở mới an toàn, đảm bảo cuộc sống, an tâm sản xuất.

Về phía các hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ tiếp tục sạt lở tại thôn Như Lệ, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ kêu gọi, huy động thêm các nguồn lực hỗ trợ khoảng 100 triệu đồng/hộ để di dời các hộ dân sớm đến khu vực tái định cư an toàn trong năm nay.