Khánh Hòa:

Dân đảo Nha Trang “khát” nước ngọt ngày cận Tết

(Dân trí) - Những ngày cận Tết, người dân đảo Trí Nguyên (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) thiếu nước ngọt do nhu cầu tăng cao và thời tiết nắng nóng.

Dân đảo Nha Trang “khát” nước ngọt ngày cận Tết
Bà Mỹ phải mất hàng giờ để "chắt" từng gàu nước mới có được 2 thùng nước đầy. Tuy nhiên, nước giếng chỉ để tắm, giặt; còn nước dùng để ăn, uống phải mua nước từ đất liền chở ra.

Đảo Trí Nguyên có 4 giếng đào, nhưng một số giếng hiện đã nhiễm mặn, một số cạn nước do gần đây thời tiết không có mưa. Ngày Tết, nhu cầu nước ngọt của người dân tăng cao nhưng nguồn nước giếng không đủ cung, trong khi đảo chưa có hệ thống nước ngọt dẫn từ đất liền.

Ông Lê Hữu Phước, người dân sinh sống ở tổ 1, đảo Trí Nguyên, tâm sự: “Hiện nước giếng trên đảo đã không đủ cung cấp cho người dân. Những ngày giáp Tết, người ta dùng thuyền chở nước từ đất liền sang đây bán cho người dân trên đảo”. Trong khi đó, bà Huỳnh Thị Mỹ (tổ 2, đảo Trí Nguyên), cho biết: “Ở đảo, bà con thường làm các bia hứng nước trời, nhưng lâu nay đã không có mưa. Hiện bà con trên đảo thiếu nước sinh hoạt trong dịp Tết”.

Hiện giá nước ngọt được chở từ đất liền ra đảo bán từ 80.000-100.000 đồng/khối. Tuy nhiên, chỉ hộ nào khá giả mới có tiền mua nước, còn lại người dân phải trông chờ vào nước giếng. Được biết, đảo Trí Nguyên có gần 700 hộ với khoảng 3.000 người, chủ yếu mưu sinh bằng nghề biển.

Ông Dương Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Nguyên (TP Nha Trang), chiều 17/2, cho biết: “Hiện tỉnh đã giao Công ty cấp thoát nước Khánh Hòa làm tư vấn, khảo sát phương án đưa nước ra đảo. Họ đang tính nhiều phương án, có thể thả chìm ống hoặc đưa xà lan nước qua. Theo tôi biết, thì qua Tết người ta sẽ có báo cáo kết quả khảo sát thế nào”.

Thủy Nguyên