1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam Định:

Đại úy công an bị thương vẫn quyết truy bắt nhóm tội phạm

Đức Văn

(Dân trí) - Trong lúc làm nhiệm vụ, Đại úy Trần Tất Lại bị gãy xương gót chân nhưng vẫn tiếp tục cùng đồng đội truy đuổi 3 nghi phạm liên quan đến ma túy.

Thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, trong khi cùng đồng đội truy bắt 3 tội phạm ma túy, Đại úy Trần Tất Lại - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - đã bị gãy xương gót chân.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 4/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nam Định - phối hợp với Công an huyện Ý Yên đấu tranh, triệt xóa tụ điểm mua bán, tàng trữ, chứa chấp sử dụng ma túy tại thôn Dinh Tần, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên.

Trong quá trình tham gia bắt giữ 3 đối tượng, Đại úy Trần Tất Lại nhảy qua tường rào thì bị thương ở gót chân trái, nhưng vẫn nén đau cùng đồng đội tham gia bắt giữ các đối tượng phạm tội.

Đại úy công an bị thương vẫn quyết truy bắt nhóm tội phạm - 1

Đại diện Công an tỉnh Nam Định thăm hỏi, động viên Đại úy Trần Tất Lại.

Sau quá trình truy bắt, lực lượng công an đã bắt giữ được 3 nghi phạm quê Ninh Bình, gồm: Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1984), Nguyễn Thị Hiền (SN 1987), Đỗ Tiến Cường (SN 1983).

Sau khi đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan Công an, Đại úy Trần Tất Lại đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định và được kết luận bị gãy xương gót chân trái, phải bó bột điều trị.

Chiều 7/4, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định đã tới gia đình Đại úy Trần Tất Lại thăm hỏi, động viên, biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm của cá nhân cũng như tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Hiện vụ việc liên quan đến 3 nghi can mới bị bắt giữ đang được cơ quan công an mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.