1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại gia Quảng Ngãi xây biệt thự hoành tráng trên đất lấn chiếm

Quốc Triều

(Dân trí) - Biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông lấn chiếm đất công, xây trên đất lúa. Chính quyền địa phương đã xử phạt nhưng chủ công trình chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thời gian qua, người dân phường Chánh Lộ (TP Quảng Ngãi) xôn xao khi biết tin một biệt thự hoành tráng ngay trung tâm thành phố bị phát hiện xây dựng trái phép.

Công trình này nằm trên tuyến đường Triệu Quang Phục (phường Chánh Lộ) với nhiều tòa nhà hoành tráng. Điều đáng nói, chủ nhân của khu biệt thự này đã "vô tình" lấn đất lúa và cả đất công để xây dựng.

Đại gia Quảng Ngãi xây biệt thự hoành tráng trên đất lấn chiếm - 1

Khu biệt thự nằm trên tuyến đường Triệu Quang Phục bị phát hiện có nhiều hạng mục xây dựng trên đất lúa, đất do nhà nước quản lý (Ảnh: Quốc Triều).

Chủ nhân khu biệt thự này là ông Nguyễn Hồng Sơn (58 tuổi, trú phường Chánh Lộ). Ông Sơn được biết đến là một vị đại gia nổi tiếng, kinh doanh trong ngành mua bán ô tô và nhiều ngành nghề khác tại Quảng Ngãi.

Theo UBND TP Quảng Ngãi, ông Sơn đã ngang nhiên xây dựng công trình trái phép trên hai thửa đất lúa có tổng diện tích trên 620m2 và hơn 108m2 đất do nhà nước quản lý.

Cụ thể là các thửa đất lúa số 158, tờ bản đồ địa chính số 24, diện tích 278m2 (diện tích vi phạm 234,12m2) do bà Đỗ Thị T.V. - vợ ông Sơn đứng tên. Và thửa đất lúa số 159, tờ bản đồ địa chính số 24, diện tích 520m2 (diện tích vi phạm 386,54m2) do bà Nguyễn V.K. - con gái ông Nguyễn Hồng Sơn đứng tên.

Trên phần đất lúa đó, ông Sơn đã cho xây dựng một công trình với tầng bán hầm gồm móng, cột, dầm, vách tường và sàn bằng bê tông cốt thép, có diện tích trên 390m2. 

Cùng với đó, gần 100m tường rào bê tông cốt thép và xây gạch cao 5m cũng được gia chủ cho xây dựng trên hai thửa đất lúa này.

Đại gia Quảng Ngãi xây biệt thự hoành tráng trên đất lấn chiếm - 2

Hạng mục này bị phát hiện xây dựng trên đất lúa (Ảnh: Quốc Triều).

Ngoài xây dựng công trình trái phép trên đất lúa, vị đại gia nói trên còn ngang nhiên chiếm hơn 108m2 đất thủy lợi, giao thông do nhà nước quản lý để xây dựng hồ cá, tiểu cảnh, trồng cây cảnh.

Theo UBND TP Quảng Ngãi, công trình này được xây tường rào cao bao quanh. Ông Sơn đã lợi dụng việc lẩn khuất phía sau, khó tiếp cận do có tường vây cao để lén lút tập kết vật liệu, thuê nhân công thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 9/11, chính quyền địa phương đã ra quyết định xử phạt 75 triệu đồng, đồng thời yêu cầu ông Nguyễn Hồng Sơn tháo dỡ phần công trình vi phạm.

Đến ngày 17/11, ông Sơn đã chấp hành quyết định xử phạt hành chính. Tuy nhiên, hoạt động xây dựng tại công trình này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đại gia Quảng Ngãi xây biệt thự hoành tráng trên đất lấn chiếm - 3

Chính quyền TP Quảng Ngãi cho biết, chủ nhân biệt thự đã lợi dụng sự che khuất của các hạng mục nằm sát đường để xây dựng công trình trái phép sâu bên trong khu đất (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Nguyễn Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi - cho biết, hiện các cơ quan chuyên môn đang theo dõi tiến độ khắc phục sai phạm tại công trình này. Trường hợp sau 60 ngày, ông Sơn vẫn chưa chấp hành quyết định xử phạt, thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế buộc thi hành theo đúng quy định của pháp luật.