Đại công trường xây dựng trên đỉnh đồi Pom Ngồ

(Dân trí) - Hàng chục căn nhà đã mọc lên, phương tiện máy móc hoạt động rầm rộ với nhịp độ vô cùng khẩn trương như một đại công trường. Khu tái định cư cho người dân vùng lũ Sa Ná trên đỉnh đồi Pom Ngồ đang trong giai đoạn nước rút.

Đại công trường xây dựng trên đỉnh đồi Pom Ngồ

Chúng tôi trở lại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện miền núi Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa sau hơn 2 tháng kể từ khi trận lũ kinh hoàng đầu tháng 8/2019 quét qua khiến 10 người dân bản làng vùng biên nơi đây chết và mất tích, hơn 30 ngôi nhà bị san phẳng và hư hỏng nặng nề.

Đại công trường xây dựng trên đỉnh đồi Pom Ngồ - 1
Khu TĐC Sa Ná như một đại công trường nơi miền biên viễn.

Đây vốn là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Thái. Bản làng bình yên bên những nếp nhà sàn xưa kia, giờ đã thành những bãi đất trống và hoang tàn, đổ nát. Nhiều gia đình phút chốc không còn nhà cửa phải đi ở tạm tại các nhà người thân hoặc người dân trong bản.

Việc tái thiết lại bản làng sau thiên tai là nhiệm vụ vô cùng cấp bách đối với các ngành, các cấp và chính địa phương nơi cơn lũ quét qua. Khu tái định cư (TĐC) mới của bản Sa Ná, xã Na Mèo được bố trí trên khu vực đồi Pom Ngồ, cách vị trí cũ khoảng 1km.  

Đại công trường xây dựng trên đỉnh đồi Pom Ngồ - 2
Đại công trường xây dựng trên đỉnh đồi Pom Ngồ - 3
Nhà văn hóa và hàng chục căn nhà xây đã xong phần thô, đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến thời điểm này (17/10), khu TĐC bản Sa Ná như một đại công trường nơi miền biên viễn. Không khí hối hả, khẩn trương với hàng trăm người, hàng chục phương tiện máy móc được huy động để tiến hành công tác xây dựng nhà cửa, công trình...

Nhà văn hóa và hàng cục căn nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện; trường mầm non đang được xây dựng và khu tiểu học cũng đã cơ bản xong mặt bằng; hệ thống điện đã được kéo đến tận chân khu TĐC...

Đại công trường xây dựng trên đỉnh đồi Pom Ngồ - 4
Điện đã được kéo đến tận khu TĐC.

Do khu TĐC được bố trí trên khu vực đồi Pom Ngồ, khối lượng san ủi lớn, hơn nữa, thời tiết liên tục có mưa nên việc thi công, vận chuyển vật liệu xây dựng vô cùng khó khăn.

Đang giám sát việc xây dựng nhà tại khu TĐC, anh Hà Văn Vân (gia đình có 6 người thân tử vong và mất tích và nhà bị cuốn trôi trong trận lũ) chia sẻ: "Nhà tôi đã cơ bản xây dựng xong rồi, lâu nay tôi ở nhà chú. Cũng mong sao sớm có nhà mới để ổn định lại cuộc sống".

Đại công trường xây dựng trên đỉnh đồi Pom Ngồ - 5
Có 51 hộ dân được TĐC, trong đó có 19 nhà xây và 32 nhà sàn.

Theo ông Vũ Văn Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cho biết: Hiện nay, tình hình xây dựng khu TĐC bao gồm các hạng mục như san ủi mặt bằng; làm nhà dân cư cho 51 hộ, trong đó 19 hộ nhà xây và 32 hộ nhà sàn; làm hệ thống trường mầm non, tiểu học, nhà văn hóa, điện, nước sạch, hệ thống đường nội bộ và rãnh thoát nước.

Theo chỉ đạo của tỉnh đến 31/11 là cơ bản phải làm xong nhà cho dân ở. Đến thời điểm này, về tiến độ nhà ở dân cư đối với nhà xây đang thi công. Dự kiến đến ngày 10/11, tất cả các nhà xây hoàn thành, còn nhà sàn sẽ tập trung trong tháng 11 tất cả các hộ tranh thủ mùa khô tiến hành dựng. Những hộ nhà sàn đã chuẩn bị xong các điều kiện về gỗ, chỉ còn đợi dựng lại trên khu TĐC.

Cũng theo ông Đạt, điện đã được kéo về tận khu TĐC, chỉ còn hạ áp và kéo vào khu dân cư, còn nước đã khảo sát, xác định được nguồn nước để đưa về phục vụ thi công và tới đây lắp đặt hệ thống nước sạch cho bà con. Đối với trường học, phấn đấu đến ngày 31/11/2019 là xong trường Mầm non và khu Tiểu học.

Đại công trường xây dựng trên đỉnh đồi Pom Ngồ - 6
Không khí xây dựng khẩn trương.
Đại công trường xây dựng trên đỉnh đồi Pom Ngồ - 7
Các chiến sĩ biên phòng tham gia xây dựng khu TĐC giúp nhân dân sớm có nhà ở.
Đại công trường xây dựng trên đỉnh đồi Pom Ngồ - 8
Do thời tiết mưa nhiều nên việc thi công và vận chuyển vật liệu gặp nhiều khó khăn.
Đại công trường xây dựng trên đỉnh đồi Pom Ngồ - 9

Khu trường mầm non đã bắt đầu được xây dựng.

Đại công trường xây dựng trên đỉnh đồi Pom Ngồ - 10

Ông Vũ Văn Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn chỉ đạo trực tiếp tại công trường. Dự kiến đến 31/11/2019, người dân sẽ có nhà ở nơi khu TĐC.

Duy Tuyên