Bão Wipha (cơn bão số 3)
  1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

“Đặc biệt quan tâm tình huống triều cường trùng thời điểm bão đổ bộ”

Hoài Thu

(Dân trí) - Kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại địa phương ven biển, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần đặc biệt quan tâm tới diễn biến triều cường trùng thời điểm bão đổ bộ, có kịch bản cho từng tình huống.

Sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 3 (bão Wipha) tại phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng), chiều 21/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác Trung ương tiếp tục thị sát tại khu neo đậu tàu thuyền Cảng cá Tân Sơn (xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên).

Theo báo cáo, khu vực ven đê của xã Thái Thụy có khoảng 30 hộ dân nuôi trồng thủy sản, hiện đã hoàn tất các biện pháp bảo vệ tài sản, sử dụng lưới có chì để đảm bảo ổn định khi nước dâng.

Các tuyến đê biển trên địa bàn xã Thái Thụy được đánh giá là cơ bản an toàn nhờ kiên cố hóa từ năm 2006.

“Đặc biệt quan tâm tình huống triều cường trùng thời điểm bão đổ bộ” - 1

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng những xã ven biển, có nguy cơ cao cần được tập trung phương tiện, thiết bị, vật tư và nhân lực (Ảnh: Minh Khôi).

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương không được chủ quan vì bão số 3 có thể đạt cấp 10, giật cấp 12 khi vào đất liền, hoàn toàn có khả năng gia tăng cường độ, đặc biệt trong điều kiện triều cường như đã từng xảy ra với bão Yagi (tháng 9/2024).

Phó Thủ tướng lưu ý, trong bối cảnh đã bỏ chính quyền cấp huyện, hiện mỗi xã là một đơn vị hành chính có quy mô rộng, việc phân bổ vật tư, phương tiện phải căn cứ theo mức độ xung yếu và đặc thù từng địa bàn, không chia đều dàn trải.

Những xã ven biển, có nguy cơ cao cần được tập trung phương tiện, thiết bị, vật tư và nhân lực. "Kinh nghiệm thực tế cho thấy, nếu phân bổ không hợp lý, nơi cần thì thiếu, nơi không dùng đến thì hỏng hóc, lãng phí", Phó Thủ tướng lưu ý.

Báo cáo thêm với Phó Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết với các công trình trọng điểm như Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1, Thái Bình 2 và một số dự án lớn đang thi công trên địa bàn, tỉnh đã chỉ đạo kích hoạt phương án phòng, chống bão ở cấp độ cao nhất.

Toàn bộ các hạng mục đang thi công dở dang đã được yêu cầu tạm dừng hoạt động, thiết bị, máy móc, vật tư xây dựng được thu hồi và di chuyển về nơi an toàn, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do gió mạnh, mưa lớn và ngập úng có thể gây ra.

Đánh giá sơ bộ các phương án ứng phó đã được tỉnh Hưng Yên triển khai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần đặc biệt quan tâm tới diễn biến triều cường trùng thời điểm bão đổ bộ.

"Nếu triều cường lên trên 4-5m thì thế nào, phải có kịch bản cụ thể cho từng tình huống", Phó Thủ tướng yêu cầu và nhận định tình hình vẫn có thể diễn biến xấu. Ông nhấn mạnh “phương án phải cao nhất mới có thể hạn chế thiệt hại thấp nhất".

“Đặc biệt quan tâm tình huống triều cường trùng thời điểm bão đổ bộ” - 2

Các tàu thuyền tại cảng cá Ngọc Hải (Đồ Sơn, Hải Phòng) đã được neo đậu cẩn thận trước khi bão về (Ảnh: Hải Long).

Từ thực tế triển khai phòng, chống bão nhiều năm qua, Phó Thủ tướng cho rằng về lâu dài công tác phòng, chống báo cần chuyển từ bị động đối phó sang chủ động xây dựng các phương án kiên cố, bền vững và áp dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn.

Phó Thủ tướng lấy ví dụ, đối với nuôi trồng thủy sản trên biển, ở các nước Bắc Âu đã áp dụng công nghệ lồng nuôi có thể tự động hạ sâu dưới mặt nước khi bão tới, giúp bảo vệ tài sản của người dân, không chỉ tăng hiệu quả sản xuất mà còn nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo tính bền vững và ổn định sinh kế lâu dài cho người dân vùng ven biển.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng đã kiểm tra hoạt động trạm bơm chống ngập Mai Diêm thuộc Khu công nghiệp Liên Hà Thái (xã Thái Thụy).

Phó Thủ tướng cho rằng việc bảo đảm an toàn cho khu công nghiệp sẽ làm các nhà đầu tư, doanh nghiệp yên tâm.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hưng Yên tiếp tục theo sát diễn biến bão số 3, cập nhật thông tin khí tượng thủy văn, thực hiện phương châm "bốn tại chỗ", điều động kịp thời lực lượng, phương tiện, vật tư đến những nơi trọng yếu, chủ động bảo vệ dân cư, tài sản, sản xuất và các công trình trọng điểm.