Đà Nẵng sẽ có phương án mới sau 7 ngày "ai ở đâu ở yên đó"

Khánh Hồng

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, ngày mai thành phố sẽ có phương án mới trong giai đoạn tiếp theo, sau khi hết 7 ngày thực hiện dừng tất cả hoạt động, "ai ở đâu ở yên đó".

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng tối 20/8, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho hay, ngày mai (21/8), thành phố sẽ có quyết định phương án phòng chống dịch mới.

"Tuy nhiên, tinh thần là các biện pháp như Quyết định 2778 (quyết định áp dụng biện pháp "ai ở đâu ở yên đó" 7 ngày, từ 16/8-23/8), trong đó sẽ có những giải pháp đi cùng để chăm lo cho đời sống nhân dân", Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói.

Ông Chinh giao cho Sở Công thương, Sở LĐ-TB&XH, các quận huyện bám sát các chỉ đạo của chính quyền thành phố đối với các nguồn hàng hỗ trợ của trung ương, doanh nghiệp và tiến hành phân bổ đến nhân dân.

Đà Nẵng sẽ có phương án mới sau 7 ngày ai ở đâu ở yên đó - 1

Đà Nẵng đang xem xét cho shipper được phép hoạt động trở lại.

Tối 20/8, ông Nguyễn Hà Bắc - Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết, lãnh đạo thành phố đang xem xét việc các shipper là nhân viên của các nhà cung ứng thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu được hoạt động để phục vụ người dân trong thời gian "ai ở đâu ở yên đó".

Theo ông Bắc, các shipper được phép hoạt động là những người đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 và đã được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính.

Trong quá trình thực hiện, các shipper phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch như mặc áo bảo hộ y tế, đeo khẩu trang, đeo mũ chống giọt bắn, test nhanh hàng ngày khi đi giao hàng.

Ngày 20/8 là ngày thứ 5 Đà Nẵng thực hiện dừng tất cả hoạt động, "ai ở đâu ở yên đó" trong 7 ngày để tăng tốc truy vết, xét nghiệm toàn thành phố, nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng.