1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng ra mắt lực lượng hỗn hợp chống cướp giật

(Dân trí) - Chiều 14/10, UBND TP Đà Nẵng đã chính thức làm lễ ra mắt lực lượng chống tội phạm cướp giật với quân số 100 thành viên, trong đó lực lượng công an 50 thành viên và lực lượng bộ đội biên phòng 50 thành viên.

Đà Nẵng ra mắt lực lượng hỗn hợp chống cướp giật - 1
Lực lượng chống tội phạm cướp giật Đà Nẵng sẵn sàng hành động
 
Đây là kế hoạch liên ngành được UBND TP Đà Nẵng tiến hành nhằm kịp thời trấn áp các đối tượng cướp giật trên đường phố, tuần tra mật phục bắt quả tang các đối tượng có hành vi cướp giật...

Theo kế hoạch này, UBND TP Đà Nẵng giao cho Công an TP chủ trì làm đầu mối xây dựng cơ chế phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, đồng thời làm đầu mối phối hợp xử lý thông tin và huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng chống cướp giật trên địa bàn.

Rà soát, lên danh sách các đối tượng trong hệ cướp giật, nhất là tập trung vào số đối tượng có tiền án tiền sự, số thanh niên hư hỏng, quậy phá để có biện pháp theo dõi, đấu tranh kịp thời truy bắt đối tượng khi thực hiện hành vi cướp giật và các hành vi phạm tội khác.

Ngoài ra, lực lượng này làm tốt công tác phối hợp giữa công an TP và BCH Biên phòng TP trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin tội phạm, phối hợp truy bắt xử lý đối tượng phạm tội.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin tội phạm cướp giật và các tội phạm khác được đặt tại 30/15 Trần Phú, ĐT đường dây nóng 0511.3894444.

Để lực lượng này làm tốt nhiệm vụ được giao, TP Đà Nẵng cũng đã trang bị 50 xe môtô phân khối lớn, áo giáp chống dao đâm, công cụ hỗ trợ, súng bắn đạn cao su... để khống chế hiệu quả các đối tượng này.

 

Công Bính