1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng: Liên tiếp bắt giữ xe “nhồi” khách

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, lực lượng CSGT Đà Nẵng đã bắt giữ 2 xe khách từ Thanh Hoá chạy vào TPHCM “nhồi” khách và thu vé gấp đôi giá quy định.

Đà Nẵng: Liên tiếp bắt giữ xe “nhồi” khách - 1
CSGT lập biên bản xe vi phạm.

Khoảng 9h sáng ngày 24/2, tại km 940 QL1A đoạn qua địa phận xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang), trạm CSGT Hòa Cầm (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đã kiểm tra xe khách BKS 53N-9313 (chạy tuyến Thanh Hóa - Bình Dương) do lái xe Ngô Văn Ngọc (sinh năm 1984, trú xóm 2, xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa) điều khiển.

Xe khách 53N-9313 xuất phát từ Thanh Hóa vào ngày 23/2, xe chỉ có 43 chỗ ngồi nhưng đã nêm khách lên đến 80 người với giá vé đắt gấp đôi ngày thường (700.000 đồng/vé).

Lực lượng CSGT đã lập biên bản tạm giữ xe khách này cùng 1 sổ kiểm định và 1 giấy đăng ký photo. Toàn bộ hành khách được sang xe để tiếp tục hành trình vào Nam. Theo lãnh đạo phòng CSGT TP Đà Nẵng với lỗi vi phạm này, xe khách trên sẽ bị tạm giữ 10 ngày và tước giấy phép lái xe 30 ngày.

Tiếp đó, khoảng 10h45 tại km 920+800, trên QL1A đoạn qua địa phận phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu), trạm CSGT Kim Liên đã kiểm tra và phát hiện xe khách BKS 36M-6620 (chạy tuyến Thanh Hóa - TPHCM) do Võ Bá Tùng (SN 1975, trú phường Phú Sơn, Thanh Hóa) chở 76 hành khách, trong khi số ghế quy định của xe chỉ là 50 người.

Phần lớn số hành khách trên 2 xe này được nhồi nhét dọc lối ra vào, đứng ngồi la liệt trên ghế nhựa, dọc hành lang lối đi giữa xe.

Được biết, chỉ tính riêng đợt cao điểm Tết từ 1/2 đến ngày 24/2, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng lập biên bản xử lý hơn 200 xe chở quá số người quy định.

Công Bính