1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Đà Nẵng dự tính sắm robot chữa cháy thứ 2

Hoài Sơn

(Dân trí) - Đà Nẵng dự tính chi 70 tỷ đồng đầu tư trang thiết bị, trong đó có robot chữa cháy, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ nhà cao tầng trên địa bàn.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, vừa ký tờ trình gửi HĐND thành phố xem xét chủ trương đầu tư dự án nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu hộ nhà cao tầng và công tác hậu cần PCCC trên địa bàn.

Dự án có tổng kinh phí 70 tỷ đồng với các hạng mục đầu tư gồm 9 xe tiếp nước PCCC, 7 xe chở phương tiện PCCC (trang bị cho Phòng Cảnh sát PCCC và 7 quận, huyện), 5 bộ thiết bị cứu nạn trong không gian hạn chế như ròng rọc cứu hộ, dây... và 1 robot chữa cháy.

Đà Nẵng dự tính sắm robot chữa cháy thứ 2 - 1

Robot chữa cháy điều khiển từ xa TAF35 do Bộ Công an trang bị cho Công an Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Mục tiêu đầu tư phương tiện, thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) nhà cao tầng, siêu cao tầng, chung cư và nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố…

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, hiện nay trên địa bàn có hơn 200 công trình từ 10 tầng trở lên tập trung vào các loại hình nhà ở căn hộ, văn phòng, khách sạn, chung cư… Trong đó, nhiều nhà cao tầng hơn 100m đã đưa vào hoạt động như khách sạn Novotel (38 tầng, 155m), Trung tâm hành chính thành phố (34 tầng, 167m), khách sạn Vinpearl (36 tầng, 162m)…

Những tòa nhà này thường xuyên tập trung đông người, có nguy cơ cháy, nổ cao, công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn, phức tạp nên khi xảy ra sự việc sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, tài sản, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trên địa bàn.

Thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố còn nhiều tồn tại, vướng mắc nên hiệu quả PCCC chưa cao và hậu quả nếu xảy ra là rất nghiêm trọng.

UBND thành phố Đà Nẵng nhận định, tình hình cháy, nổ có diễn biến phức tạp, khó lường là do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do một bộ phận người dân còn thiếu ý thức về PCCC như sơ suất, vi phạm quy định về an toàn PCCC...

Thời gian tới, kinh tế, xã hội ở Đà Nẵng tiếp tục có những thay đổi lớn với các loại hình dịch vụ tăng nhanh cả về số lượng và quy mô, nhiều nhà cao tầng, siêu cao tầng sẽ được xây dựng, nguy cơ cháy nổ vẫn phức tạp.

Bên cạnh đó, thời tiết đã và đang biến đổi khắc nghiệt, khó lường, nắng nóng khô hạn kéo dài, tình hình cháy, nổ sẽ có chiều hướng gia tăng và có diễn biến phức tạp.

Do đó, việc đầu tư phương tiện, trang thiết bị nâng cao năng lực PCCC và CHCN cho lực lượng Cảnh sát PCCC có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị ứng phó tại chỗ cho mọi tình huống cháy, nổ, thảm họa, thiên tai, nhất là các công trình cao tầng, siêu cao tầng trong khu vực nguy hiểm con người không thể tiếp cận là rất cần thiết.

Được biết, hiện nay Bộ Công an đã trang bị cho Công an Đà Nẵng 1 robot chữa cháy điều khiển từ xa TAF35.

Với những tính năng ưu việt, robot sẽ phát huy hiệu quả tối đa trong những trường hợp khẩn cấp, nguy hiểm mà cán bộ chiến sĩ chữa cháy khó có thể tiếp cận như cháy xe bồn, kho xăng, dầu, nhà xưởng…