“Ông lớn” PCCC thế giới xem xét dùng robot chữa cháy trong tòa nhà Việt

(Dân trí) - Trước thực trạng vấn đề an toàn cháy nổ ở Việt Nam diễn ra theo chiều hướng ngày một gia tăng, các chủ đầu tư BĐS đang dần quan tâm hơn đến công tác PCCC trong tòa nhà, cũng như tăng cường hợp tác với những hãng sản xuất công nghệ, trang thiết bị lớn trên thế giới để nâng cao chất lượng công trình Việt.

Một hệ thống chữa cháy theo tiêu chuẩn của NFPA và quốc tế
Một hệ thống chữa cháy theo tiêu chuẩn của NFPA và quốc tế

I. Johnson Controls - “Ông lớn” ngành PCCC vào Việt Nam

Được thành lập vào năm 1885, Johnson Controls là tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp cho xây dựng tòa nhà. Năm 2016, sau khi thực hiện thương vụ mua bán 16.5 tỷ đô với Tyco - công ty đầu ngành về giải pháp an ninh an toàn, PCCC, Johnson Controls đã trở thành thương hiệu số một về sản phẩm, công nghệ, giải pháp tích hợp cho tòa nhà và các ngành năng lượng, phục vụ cho khách hàng tại hơn 150 quốc gia.

Với mục tiêu xây dựng một tương lai hiệu quả, an toàn và bền vững, chiến lược phát triển của Johnson Controls là không chỉ tập trung vào những thị trường đã phát triển (châu Âu, Bắc Mỹ, v.v.), mà còn muốn khai phá những thị trường đang được xem là điểm nóng trong vấn đề an toàn phòng chống cháy nổ, ví dụ như Việt Nam.

“Johnson Controls - Hội thảo công nghệ PCCC cho công trình cao tầng và công nghiệp” được tổ chức vào ngày 16-17/10 ở Hà Nội và 19/10 ở TP.HCM vừa qua
“Johnson Controls - Hội thảo công nghệ PCCC cho công trình cao tầng và công nghiệp” được tổ chức vào ngày 16-17/10 ở Hà Nội và 19/10 ở TP.HCM vừa qua

Việt Nam là quốc gia có tốc độ đô thị hóa diễn ra khá nhanh, đạt mức 37,5% năm 2017. Với mật độ dân số cao tại các thành phố lớn như TP.HCM (3.888 người/km2) và Hà Nội (2.505 người /km2) thì việc phát triển đô thị theo chiều dọc là điều tất yếu. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng chưa theo kịp quá trình đô thị hoá để đáp ứng nhu cầu của người dân về vấn đề nhà ở đã tạo ra những sự phát triển nóng cho ngành BĐS nước ta, dẫn đến các tòa nhà cao tầng khi mở bán đã không đáp ứng đủ tiêu chí an toàn theo quy định.

Chỉ riêng trong 9 tháng đầu năm 2018, cả nước đã xảy ra gần 3000 vụ cháy, khiến 73 người tử vong, 163 người bị thương. Có thể nói, chưa bao giờ công tác PCCC cho tòa nhà ở Việt Nam lại được quan tâm bức thiết như vậy, vì thế sự gia nhập của Johnson Controls là động thái tích cực cho thị trường Việt.

II. Giải pháp PCCC vô tiền khoáng hậu

Vấn nạn toàn cầu của chung cư cao tầng hiện nay chính là sự gia tăng của các đám cháy lan. Từ một chỗ cháy nhỏ nếu không dập tắt kịp thời sẽ nhanh chóng bùng lên thành đám cháy quy mô lớn, thậm chí phạm vi đám cháy sẽ lan ra một cách khó kiểm soát. Thời gian đóng vai trò quyết định trong quá trình bùng phát của một đám cháy, ví dụ như đám cháy Sân vận động Bradford tại Anh (1985) khiến 56 người thiệt mạng, chỉ mất 120s để lửa lan ra toàn sân vận động, hay cháy tại Khách sạn Address Downtown - Dubai (2016) cũng chỉ mất 120s để lửa lan từ tầng thứ 4 lên tầng thứ 20.

Cháy lan, đặc biệt là bắt nguồn từ bên ngoài tòa nhà, đang đặt ra thách thức cho tất cả tòa nhà cao tầng trên thế giới. Bởi vì các thang chữa cháy hiện nay chỉ đạt 30-60m (tương đương 10-20 tầng), nước chỉ có thể tiếp cận vị trí cao hơn khoảng 30m tính từ thang, và trên hết là cháy bên ngoài gần như không thể dập được từ bên trong. Hơn nữa, mặt ngoài tòa nhà thường sử dụng tấm vật liệu ốp dễ cháy, cộng với diện tiếp xúc của khoảng giữa tường càng tạo điều kiện xảy ra Hiệu-ứng-ống-khói sẽ kích hoạt ngọn lửa bốc lên cao. Khe hở càng lớn thì hiệu ứng ống khói càng mạnh, ngọn lửa càng nhanh chóng lây lan bao trùm tòa nhà.

Trong hoàn cảnh vẫn chưa có bất kỳ hệ thống chữa cháy nào trên thế giới giải quyết được triệt để vấn đề trên, thì sự ra đời của giải pháp mang tên Spraysafe - chữa cháy bên ngoài tòa nhà tự động bằng cánh tay rô bốt của Johnson Controls là lời giải duy nhất hiện nay cho vấn nạn trên. Đây là hệ thống phát hiện và chữa cháy hoàn toàn tự động với những khả năng:

● Phát hiện và định vị: Tự động phát hiện và theo dõi tọa độ ba chiều tối đa 4 đám cháy cùng lúc, cũng như liên tục tính toán lại vị trí đám cháy 10 lần mỗi giây

● Nhắm mục tiêu & chữa cháy: Trong thời gian được tính bằng giây, hệ thống có thể mở rộng vòi phun (Boom) và tự động phóng một lượng lớn nước vào đám cháy.

● Cài đặt lại từ xa & chế độ chờ: Hệ thống chuyển sang chế độ chờ khi không còn phát hiện ngọn lửa nào nữa.

Spraysafe sở hữu năng lực báo cháy nhanh chóng với tốc độ triển khai chỉ trong vòng vài giây (trong khi lực lượng cứu hỏa thường mất 30p hoặc lâu hơn để can thiệp), có thể chữa cháy ở mọi độ cao vì thế không giới hạn chiều cao của tòa nhà, độ phủ lớn (tối thiểu 50m x 50m - tương đương 15-17 tầng nhà), tác động ít nhất tới kiến trúc và cấu trúc công trình. Spraysafe đã được kiểm tra và xác nhận bởi lực lượng Hải quân Hoa Kỳ cùng các tổ chức độc lập trên thế giới như RISE hay Thomas Bell-Wright International Consultants.

Lực lượng PCCC Việt nam tận mắt chứng kiến Demo cánh tay Robot Spraysafe
Lực lượng PCCC Việt nam tận mắt chứng kiến Demo cánh tay Robot Spraysafe

Trong roadshow tour toàn cầu để giới thiệu Spraysafe với thế giới, Johnson Controls đã lựa chọn Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên được thử nghiệm trực tiếp giải pháp chữa cháy hiệu quả này, thông qua buổi hội thảo “Johnson Controls - Hội thảo công nghệ PCCC cho công trình cao tầng và công nghiệp” tổ chức vào ngày 16-17/10 ở Hà Nội và 19/10 ở TP.HCM vừa qua. Hãng này bày tỏ mong muốn có thể hợp tác với một dự án BĐS tại Việt Nam để đưa Spraysafe áp dụng vào thực tế.

III. Giải pháp được các ông lớn ngành BĐS quan tâm

Trong thời gian qua, những vụ hỏa hoạn do cháy lan đã không ngừng xuất hiện ở Việt Nam, đặc biệt là tại các tòa nhà cao tầng, gây nên nhiều thiệt hại nghiêm trọng về cả người và của. Do đó ngay khi vừa được ra mắt, hệ thống Spraysafe đã lập tức nhận được sự quan tâm và chú ý từ các cơ quan chức năng, các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công tham gia hội thảo.

Các khách mời đều chăm chú theo dõi thử nghiệm giải pháp Spraysafe
Các khách mời đều chăm chú theo dõi thử nghiệm giải pháp Spraysafe

Trả lời phỏng vấn, ông Paul Mason - người đặt nền móng cho ngành BĐS Việt Nam từ những năm 90 của thế kỷ trước, cha đẻ của một loạt các dự án lớn như khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Hà Nội tower, v.v, và hiện đang là CEO của Veracity - chia sẻ, “Thương hiệu Veracity của chúng tôi được xây dựng dựa trên nền tảng của chất lượng, chú trọng tối ưu hóa công nghệ tòa nhà để đem đến cho người dân một cuộc sống an toàn, thuận tiện, thoải mái và chất lượng. Với mong muốn trở thành đơn vị đi đầu trong vấn đề công nghệ, nên ngay khi có cơ hội tiếp cận những giải pháp tiên tiến trên thế giới như buổi hội thảo này, chúng tôi là một trong những bên tham gia đầu tiên.”

Cũng theo ông, để ứng dụng được những hệ thống công nghệ cao thì sẽ cực kỳ tốn kém chi phí. Hơn nữa, việc xin cấp phép các giải pháp, thiết bị này tại Việt Nam phải mất rất nhiều thời gian vì cần sự phê duyệt của nhiều sở ban ngành khác nhau. “Tuy nhiên, đây chắc chắn là 1 mục tiêu của chúng tôi trong tương lai để tạo ra những tòa nhà an toàn và thông minh hơn, có thể ứng dụng những công nghệ hàng đầu - những công nghệ thậm chí còn chưa xuất hiện ở đất nước mẹ đẻ của tôi - Anh quốc”, ông cho biết.

Cận cảnh giải pháp chữa cháy bên ngoài tòa nhà tự động bằng cánh tay robot Spraysafe