Đà Nẵng di dời dân khỏi các ngõ, hẻm có nhiều ca Covid-19

Khánh Hồng

(Dân trí) - Chiều 3/9, UBND phường Tam Thuận (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã di dời gần 100 người dân ở các ngõ, hẻm có nhiều ca mắc Covid-19 đến nơi an toàn hơn.

Việc di dời được thực hiện theo ý kiến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng và quận Thanh Khê. Theo đó, có 14 hộ dân gồm 98 nhân khẩu thuộc tổ 30 và tổ 31 được di dời đến trường tiểu học Bế Văn Đàn.

Theo UBND phường Tam Thuận, tình hình dịch trên địa bàn phường diễn biến hết sức phức tạp, qua xét nghiệm định kỳ hộ gia đình và xét nghiệm trong khu cách ly y tế, số ca mắc có chiều hướng gia tăng. Tính đến nay, trên địa bàn phường đã có trên 200 ca mắc Covid-19, trong đó tại tổ 30, 31 có đến 47 ca F0.

Đà Nẵng di dời dân khỏi các ngõ, hẻm có nhiều ca Covid-19 - 1

Phường Tam Thuận di dời gần 100 người dân ra khỏi các hẻm có nhiều ca mắc Covid-19 (Ảnh: UBND phường Tam Thuận).

Đây là khu vực kiệt (ngõ), hẻm nhỏ, dân cư đông đúc, không gian chật hẹp nên không thể đảm bảo 5K, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo trong các khu dân cư là rất cao, cần di dời để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trong quá trình di chuyển, UBND phường Tam Thuận đã trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, kính chống giọt bắn, khẩu trang y tế cấp phát đến từng hộ gia đình.

Đà Nẵng di dời dân khỏi các ngõ, hẻm có nhiều ca Covid-19 - 2

Người dân được di dời đến Trường Tiểu học Bế Văn Đàn để đảm bảo an toàn phòng chống dịch (ảnh: UBND phường Tam Thuận).

Trước đó, chiều 27/8, Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đi kiểm tra các kiệt, hẻm trên địa bàn phường Tam Thuận sau khi ở đây phát sinh nhiều ca bệnh.

Trong ngày 27/8, tại phường Tam Thuận ghi nhận 48 ca mắc Covid-19, trong đó 40 ca ở các kiệt 158, 244, 246, 236, 254 và 268 đường Trần Cao Vân.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, tỷ lệ ca bệnh ở trong các kiệt, hẻm ghi nhận trong ngày 29/8 ở mức cao, 56 ca/106 ca, chiếm tỷ lệ 52%.

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố mới đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các địa phương lưu ý trong việc ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh trong khu phong tỏa, nhất là tại các kiệt, hẻm, khu chung cư.