1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng: Báo động tình trạng sử dụng hung khí trên đường phố

(Dân trí) - Chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2007, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm danh, kiểm diện 3.317 đối tượng, răn đe và giáo dục cá biệt hơn 1.600 đối tượng, đưa 82 đối tượng ra kiểm điểm trước dân…

Mặc dù đã “điểm huyệt” nhiều đối tượng như vậy nhưng số liệu trên vẫn cho thấy một điều rằng tình hình  đối tượng phạm pháp trên địa bàn thành phố vẫn còn đang rất phức tạp, mà một trong những hành vi vi phạm đang có chiều hướng gia tăng là tình trạng sử dụng hung khí để cướp của hay thanh toán lẫn nhau trên đường phố.

 

Lực lượng công an trong thời gian qua đã thu giữ cả trăm loại hung khí khác nhau, từ các loại hung khí tự chế và đặt hàng ở các lò rèn, các loại dao kiếm Thái Lan, Trung Quốc hay thậm chí chỉ là những dụng cụ người ta vẫn dùng trong cuộc sống bình thường…

 

Còn nhớ, vào cuối năm 2006, khi nhận được nguồn tin của nhân dân về một vụ thanh toán đẫm máu với sự tham gia của khoảng 10 người khiến cho một người bị chém chết ngay tại chỗ tại địa bàn quận Sơn Trà, lực lượng cảnh sát 113 quận Sơn Trà và thành phố đã kịp thời đến hiện trường phong toả, ngăn chặn và vây bắt toàn bộ 2 băng nhóm thanh niên đang hỗn chiến kinh hoàng trên đường với đủ thứ hung khí khác nhau. Nhiều người dân bên đường đã phải vào nhà đóng chặt cửa. Một người dân cho biết, cuộc hỗn chiến ấy không khác gì cảnh các băng nhóm xã hội đen thanh toán nhau như trong nhiều bộ phim Hồng Kông mà họ đã xem, các đối tượng đã “cật lực” xông vào nhau, may mà lực lượng 113 đến kịp, chứ nếu không chắc chắn con số người chết không chỉ dừng lại đó.

 

Có một điều đáng buồn là khi công an mời đích danh các bậc phụ huynh đến xem các hung khí mà con mình sử dụng, rất nhiều người đã giật mình ngã ngửa cứ đinh ninh rằng con mình ở nhà vốn vẫn “ rất ngoan, rất nghe lời”.

 

Ngay trong tuần đầu của tháng 5 này, qua tin báo của người dân, công an Đà Nẵng đã ngăn chặn đến 4 vụ băng nhóm định dùng hung khí thanh toán nhau với số lượng đối tượng lên đến hàng chục tên.

 

Bên cạnh đó, nổi cộm lên vẫn là tình trạng sử dụng hung khí thực hiện hành vi cướp của. Ngoài ra, tình trạng sử dụng hung khí đến nhà người khác để thanh toán cũng hết sức phức tạp.

 

Chẳng hạn như vào lúc 20giờ 40 phút ngày 5/5, Nguyễn Trí (trú tại Đa Phước II, phường Hòa Khánh Bắc) cùng với 8 thanh niên đi trên 4 chiếc xe máy đến nhà anh Phạm Văn Phụng (1971), trú tại tổ 7, thôn Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam để… giải quyết mâu thuẫn. Chúng đã dùng các loại dao và mã tấu tấn công anh Phụng khiến cho anh Phụng và một người khách  tình cờ đến chơi bị thương, phải nhập viện.

 

Những điểm nóng về các loại đối tượng này ở thành phố Đà Nẵng hiện nay có thể kể ra đó là: phường Hoà An với Bến xe trung tâm, phường Khuê Trung với các khu tái định  cư, khu vực cầu vượt Hoà Cầm và Ngã Ba Huế (đều thuộc quận Cẩm Lệ), một số khu vực ở quận Hải Châu như: khu vực trước Trung tâm thương mại, đường Ngô Gia Tự… và một  số điểm khác ở quận Liên Chiểu, huyện Hoà Vang.

 

Giám đốc công an thành phố Đà Nẵng cũng vừa mới có công văn yêu cầu các đơn vị trong toàn thành phố tổ chức đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đặc biệt là đối với các loại tội phạm ma tuý và các hành vi vi phạm trật tự xã hội.

 

LTQ