Hà Tĩnh:

Đã mắt xem hàng ngàn con cá diêu hồng nhảy múa uốn lượn kỳ ảo

(Dân trí) - Hàng ngàn con cá diêu hồng sặc sỡ sắc màu chao lượn tạo nên những cuộn sóng biến ảo khiến bất cứ ai đến tham quan tổ hợp nuôi cá lồng bè tại đê Còi, thuộc thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cũng đều trầm trồ không rời được mắt.

Tổ hợp tác nuôi cá lồng bè tại làng biển Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gồm 11 hộ góp vốn, tổng đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng, có quy mô 22 lồng bè, mỗi lồng bè 36 m2. Tổ hợp nuôi các loại cá diêu hồng, chép, trê phi thương phẩm.

Tổ hợp mang lại hiệu quả kinh tế lớn gấp nhiều lần so trồng lúa, hay nghề lặn biển cho các hộ nuôi. Trung bình mỗi tháng 11 thành viên có mức lãi ròng 12-15 triệu/tháng, giải quyết việc làm cho gần 10 lao động, với mức thu nhập 6 triệu đồng/người.

Đến tham quan tổ hợp nuôi cá lồng bè này vào mỗi buổi sáng mai, có thể được ngắm hàng ngàn con cá tại các lồng nuôi, đặc biệt là những lồng cá diêu hồng sặc sỡ sắc màu, uốn lượn nhịp nhàng tạo nên những cuộn sóng kỳ ảo khiến bất cứ ai cũng đều trầm trồ không rời được mắt.

Hình ảnh hàng ngàn con cá diêu hồng uốn lượn như sóng nhịp nhàng và vô cùng đẹp mắt.

Văn Dũng - Xuân Sinh