1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Cứu sống một phụ nữ nhảy cầu tự vẫn

(Dân trí) - Vào lúc 9h20 ngày 23/11, các chiến sĩ công an trạm Gia Lách (Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng một số người dân đã cứu sống một phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn.

Trung tá Võ Mậu Sơn, Trạm trưởng Trạm công an Gia Lách (Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thông tin, vào thời gian trên, anh cùng 1 cán bộ khác của trạm có mặt tại đơn vị thì nghe người dân hô hoán có người vừa nhảy cầu Bến Thủy, đang chới với, kêu la trên mặt nước.

Cầu Bến Thủy – nơi phát hiện người phụ nữ nhảy xuống sông tự vẫn
Cầu Bến Thủy – nơi phát hiện người phụ nữ nhảy xuống sông tự vẫn

Ngay lập tức, Trung tá Sơn cùng với một cán bộ khác đã chạy tới khu vực xảy ra sự việc. Nhìn thấy nạn nhân đang nằm nổi trên mặt nước, Trung tá Sơn yêu cầu các thuyền đánh cá, xà lan ở gần đó lại vớt người phụ nữ lên bờ. Tuy nhiên, do một số lí do nên các ngư dân đã từ chối.

Trước tình huống đó, lo sợ nạn nhân bị chìm xuống dòng sông sâu, Trung tá Sơn đã nhanh chóng lao mình bơi ra sông, cưỡng chế ngay một một chiếc thuyền đánh cá, đón thêm đồng nghiệp và anh Đinh Sỹ Hoàng là một người kinh doanh gần đó, tức tốc cho thuyền chạy ra cứu người.

Các chiến sĩ công an và anh Hoàng đã tiếp cận, cứu vớt người phụ nữ lên thuyền.

Khi được trục vớt lên, nạn nhân đã uống rất nhiều nước, miệng vẫn liên tục kêu la. Ngay sau đó nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu.


Công an và người dân phối hợp đưa người phụ nữ nhảy cầu lên thuyền.

Công an và người dân phối hợp đưa người phụ nữ nhảy cầu lên thuyền.

Trung tá Sơn cho hay, người phụ nữ nhảy cầu may mắn được cứu sống trạc 50 tuổi, chưa xác định nhân thân.

Cũng theo anh Sơn, đây là một trường hợp hiếm hoi đối tượng nhảy cầu Bến Thủy được cứu sống, bởi sông Lam rất rộng, sâu, nước chảy xiết, người nhảy cầu khó thoát.

Dũng Hiệp