Hà Tĩnh:

Cứu sống một người từ Thái Lan trở về, nằm bất tỉnh bên đường

(Dân trí) - Ông Bùi Đức Hồng, Trưởng công an xã Cẩm Vịnh, cho biết, rạng sáng 27/4, ông nhận được điện thoại của một tài xế taxi thông tin về một người đàn ông trong túi có rất nhiều tiền, nằm bất tỉnh bên lề quốc lộ.

Người tài xế taxi này nói với ông Hồng, nhiều khả năng người đàn ông nói trên vừa bị một nhà xe đẩy xuống đường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Hồng cùng một số an ninh viên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này nạn nhân đã ở trong tình trạng hôn mê sâu. Kiểm tra túi người đàn ông, lực lượng an ninh phát hiện một số giấy tờ gồm CMND, thẻ bảo hiểm mang tên Nguyễn Văn Quý, SN 1983, trú xã Mô Lâm, huyện Như Thành (Thanh Hóa) và một thẻ khác mang tên Phan Thị Quyên, cùng quê.

Ngoài ra, lực lượng an ninh còn phát hiện trong ví người đàn ông có 10.700.000 VNĐ và 10.520 Bạt Thái.

Bên cạnh việc liên hệ thân nhân nạn nhân theo các giấy tờ phát hiện, lực lượng an ninh xã Cẩm Vịnh đã tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân hôn mê do chứng bệnh não; được cấp cứu trong tình trạng đặc biệt.

Đến 15h cùng ngày, người nhà nạn nhân đã có mặt tại BVĐK Hà Tĩnh làm các thủ tục xin chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa. Phía Công an xã Cẩm Vịnh cũng đã làm các thủ tục bàn giao toàn bộ giấy tờ, tài sản tạm giữ của anh Quý cho thân nhân gia đình anh.

Ông Hồng cho biết thêm, sáng 29/4, liên hệ với gia đình anh Quý, lực lượng an ninh xã Cẩm Vịnh đã được gia đình thông báo, anh Quý đã được mổ và đang dần hồi phục sức khỏe. Gia đình cũng cho biết thêm, anh Quý vốn đi làm thuê ở Thái Lan. Trước khi bị nạn khoảng 2 ngày, anh có liên lạc với gia đình thông báo chuẩn bị về quê. Sau cuộc điện thoại đó, gia đình mất liên lạc với anh cho đến khi nhận được tin báo của lực lượng an ninh xã Cẩm Vịnh.

Văn Dũng - Xuân Sinh