1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Cứu sống 8 công nhân bị chìm xà lan trên biển

(Dân trí) - Vào khoảng 11h trưa 10/2, 8 công nhân trong khi đưa ụ bê tông ra biển để thi công Cầu cảng Sơn Dương đã gặp sự cố đứt neo, xà lan bị chìm, trôi dạt trên biển.

Trung tá Phạm Minh Tâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đèo Ngang (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) thông tin, vào trưa qua 10/2, 8 công nhân gồm Nguyễn Văn Ngọc, Mai Hà (trú tại xã Kỳ Lợi), Nguyễn Hữu Tuấn (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên), Nguyễn Văn Tiến (Thanh Hóa), Nguyễn Danh Cường (Nghệ An), Nguyễn Hữu Quân (Thái Bình), Nguyễn Văn Dân (TPHCM) và A XHỦY (48 tuổi - người Đài Loan) trong khi đưa ụ bê tông ra biển để thi công Cầu cảng Sơn Dương đã gặp sự cố đứt neo, xà lan bị chìm.
Lực lượng chức năng dùng cần cẩu cứu các công nhân trôi trên biển (ảnh: Minh Toàn)
Lực lượng chức năng dùng cần cẩu cứu các công nhân trôi trên biển (ảnh: Minh Toàn)
 
 
Tai nạn đã khiến cả 8 công nhân rơi và trôi dạt trên biển.
 
Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Đèo Ngang cùng với đơn vị thi công tại Cảng Sơn Dương đã tổ chức lực lượng dùng cần cẩu, thuyền thúng, thuyền cao su tổ chức ứng cứu.
Một công nhân trôi dưới biển, đang được kéo lên cẩu (ảnh: Minh Toàn)
Một công nhân trôi dưới biển, đang được kéo lên cẩu (ảnh: Minh Toàn)

Sau hơn 2h vật lộn với những hiểm nguy của sóng biển, 8 công nhân đã được các chiến sỹ biên phòng đưa vào bờ an toàn.

Văn Dũng